• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nắm lợi thế lớn, tuyển Việt Nam liệu có toan tính để chọn đối thủ ở bán kết AFF Cup?

Thể thao 01/01/2023 11:25

(Tổ Quốc) - Với tình thế hiện tại, rất nhiều khả năng cả tuyển Thái Lan sẽ cùng đi tiếp và không đụng độ nhau ở bán kết AFF Cup 2022.

Suất đầu bảng trong tầm tay tuyển Việt Nam

Cục diện bảng B tại AFF Cup 2022 đang cực kỳ có lợi cho tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng nhất bảng với 7 điểm sau 3 lượt trận, bằng với đội nhì Singapore nhưng hơn hẳn về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +3).

Ở lượt đấu cuối (diễn ra tối 3/1/2023), tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn với việc chỉ gặp Myanmar ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Ngược lại thì Singapore và Malaysia – hai đối thủ có thể cạnh tranh với tuyển Việt Nam, sẽ phải chạm trán nhau trên sân Bukit Jalil.

Nắm lợi thế lớn, tuyển Việt Nam liệu có toan tính để chọn đối thủ ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 1.

Cục diện bảng B trước lượt đấu cuối.

Ở lượt trận trước, dù để Singapore cầm hoà 0-0 nhưng tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Myanmar – đội đang có phong độ rất tệ với việc chỉ có nổi 1 điểm sau 3 lượt trận. Rõ ràng, với lực lượng và phong độ hiện tại cùng với hiệu ứng tâm lý đi xuống, quá khó để Myanmar có thể cản bước thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình.

Nếu xét trên lý thuyết thì tuyển Việt Nam vẫn còn nguy cơ bị loại, trong trường hợp thua cực đậm Myanmar (với cách biệt tới 5 bàn trở lên) đồng thời ở cặp còn lại, Singapore và Myanmar cầm chân nhau. Chắc chắn đây là kịch bản có xác suất xảy ra vô cùng thấp.

Trong khi đó chỉ cần giành chiến thắng, tuyển Việt Nam coi như chắc chắn đi tiếp vào bán kết với suất nhất bảng bất kể kết quả ở cặp đấu còn lại, bởi chúng ta đang có hiệu số quá lợi thế so với 2 đối thủ cạnh tranh là Singapore và Malaysia.

Về cơ bản, tuyển Việt Nam đang nắm quá nhiều lợi thế để đi tiếp với ngôi nhất bảng. Chỉ cần chơi đúng sức, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo đủ sức giành 3 điểm, thậm chí thắng với tỷ số cách biệt trước Myanmar để đi tiếp bằng một trạng thái tâm lý tốt nhất.

Nắm lợi thế lớn, tuyển Việt Nam liệu có toan tính để chọn đối thủ ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam rất rộng cửa vào bán kết với suất nhất bảng.

HLV Park Hang-seo liệu có toan tính để chọn đối thủ ở bán kết?

Khác với bảng B thì tại bảng A, Thái Lan và Indonesia vẫn đang cạnh tranh khốc liệt cho vị trí nhất bảng. Hiện hai đội này đang có cùng 7 điểm sau 2 lượt trận và hiệu số bàn thắng bại rất sít sao (Thái Lan là +9 còn Indonesia là +8).

Lượt cuối, Thái Lan vẫn có lợi thế lớn hơn do gặp Campuchia trên sân nhà trong khi Indonesia phần nào gặp bất lợi khi phải làm khách trên sân Philippines. Trên lý thuyết, Thái Lan sẽ chỉ bị loại trong trường hợp họ thua Campuchia trên sân nhà trong khi Indonesia giành chiến thắng nhưng xét về tương quan lực lượng và phong độ, kịch bản này rất khó xảy ra. Chắc chắn, Thái Lan vẫn có xác suất đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng cao hơn so với Indonesia.

Nắm lợi thế lớn, tuyển Việt Nam liệu có toan tính để chọn đối thủ ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 3.

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối.

Điều đáng chú ý là việc lượt đấu cuối bảng A diễn ra sớm hơn so với lượt cuối tại bảng B (tối 2/1, trước 1 ngày so với lượt cuối bảng B). Việc bảng A ngã ngũ trước cũng sẽ là một cơ hội để tuyển Việt Nam toan tính để chọn đối thủ của mình ở vòng bán kết.

Với tuyển Việt Nam, ngay cả khi chúng ta hoà Myanmar thì toàn đội vẫn chắc chắn đi tiếp bất kể cặp đấu còn lại giữa Singapore và Malaysia kết thúc ra sao. Nếu kịch bản đó xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết bằng ngôi nhì bảng trong trường hợp cặp còn lại phân định thắng thua.

Nắm lợi thế lớn, tuyển Việt Nam liệu có toan tính để chọn đối thủ ở bán kết AFF Cup? - Ảnh 4.

Trên lý thuyết, HLV Park có thể toan tính để chọn gặp Thái Lan hay Indonesia ở bán kết.

Trên góc độ lý thuyết, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể toan tính để chọn đối thủ ở bán kết là Thái Lan hoặc Indonesia (thậm chí có thể là Campuchia nếu họ bất ngờ hạ Thái Lan ở lượt cuối). Tuy nhiên, cả Thái Lan và Indonesia đều là những đối thủ rất khó chịu với tuyển Việt Nam vào lúc này. Thay vì toan tính để chọn đối thủ, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ chỉ đạo các học trò chơi nỗ lực để thắng Myanmar bất kể chúng ta có gặp đội nào tại bán kết.

Lượt trước, trận hoà 0-0 trước Singapore ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của các tuyển thủ Việt Nam và trước mắt, toàn đội sẽ cần giành một chiến thắng để tăng thêm sự hưng phấn, tinh thần tự tin trước khi bước vào bán kết.

Do đó, xác suất lớn nhất sẽ xảy ra ở lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2022 sẽ là cả tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng giành chiến thắng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Điều này sẽ giúp hai ứng viên sáng nhất cho chức vô địch là Thái Lan và Việt Nam tránh chạm trán nhau từ bán kết giống như kịch bản từng xảy ra ở AFF Cup 2020.

Tiểu Lâm Mộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ