• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam sinh bị đâm trọng thương khi truy đuổi tên cướp tiệm vàng có thể bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp

Pháp luật 29/06/2020 22:26

(Tổ Quốc) - Mẹ nam sinh Phan Quốc Huy cho biết, vào cuối tháng 7 tới con trai bà bước vào kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nhưng hiện nay Huy đang bị thương nên có thể sẽ phải bỏ lỡ kỳ thi.

Chủ tiệm vàng lo mọi chi phí cho nam sinh bị đâm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (địa chỉ tại số 99, phố Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc điều tra và truy bắt nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 2 ngày sau, công an đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Khắc Hải (sinh năm 1992, trú tại Mễ Trì, Hà Nội). Trong quá trình cướp tiệm vàng rồi bỏ chạy, Hải đã đâm người truy đuổi là anh Phan Quốc Huy (SN 1998, quê ở Lương Sơn, Hòa Bình) trọng thương.

Sau đó, anh Huy được chủ tiệm vàng cùng người dân đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu, điều trị. Hiện nạn nhân đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện 198 và đã qua cơn nguy kịch.

Kể từ khi nghe tin con gặp nạn, bà Nguyễn Thị Anh (mẹ anh Huy - PV) ngay lập tức có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cho con trai. Và cũng kể từ ngày con gặp nạn, chưa đêm nào bà được ngủ ngon giấc.

Theo lời bà Anh, hiện tại sau khi phẫu thuật con trai bà vẫn phải chờ kết quả, nếu kết quả tốt thì không phải phẫu thuật thêm nữa.

Kể lại thời điểm nhận tin dữ con trai gặp nạn, bà Anh nói, vào khoảng 23h30 phút ngày 26/6, khi bà ở nhà đang chuẩn bị ngủ thì nhận được điện thoại báo con bị cướp đâm nhập viện. 

Nghe tin dữ chẳng khác nào sét đánh ngang tai và phải sau ít phút trấn tĩnh bà mới thông báo người trong gia đình rồi tức tốc xuống Hà Nội.

Nam sinh bị đâm trọng thương khi truy đuổi tên cướp tiệm vàng có thể bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp - Ảnh 1.

Cơ quan công an áp giải Hải thực nghiệm hiện trường.

Khi xuống đến Hà Nội đã hơn 1h ngày 27/6. Xuống đến bệnh viện, bà Anh được các bác sỹ thông báo, con trai bị tên cướp đâm một nhát vào mạn sườn trúng phổi, phải mổ, phía xương bả vai bị vỡ. Sau đó, Huy được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật.

Theo lời bà Anh, Huy là con trai đầu trong nhà, sau còn em gái đang học năm nhất trường Ngoại Thương. Khi Huy gặp nạn gia đình không dám nói với em gái Huy vì cận kề ngày thi.

Nhưng rồi bạn của em gái Huy biết tin đã nói ra, sau khi thi xong em gái của Huy đã bắt xe vào thăm anh trai.

Huy là trụ cột trong gia đình, dự kiến cuối tháng 7 này sẽ thi tốt nghiệp trường cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên, do gặp nạn nên nhiều khả năng phải hoãn thi.

Thông tin với PV, ông Sông - chủ tiệm vàng Sông Giang (tiệm vàng bị cướp - PV) cho biết, mọi chi phí chữa trị cho Huy gia đình ông sẽ lo hết.

Kể từ ngày Huy gặp nạn, hầu như ngày nào ông Sông cũng có mặt tại bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ của Huy và mang đồ ăn cho 2 mẹ con.

Nghi phạm có thể đối diện án tử hình

Trước hành vi cướp tiệm vàng và đâm trọng thương người truy đuổi của Nguyễn Khắc Hải, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Luật sư Thơm cho biết, hành vi phạm tội của Hải là rất táo tợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật, không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến tính mạng của người khác khi tham gia truy đuổi.

Xét hành vi phạm tội của Hải dùng thủ đoạn vờ hỏi mua vàng rồi lợi dụng sơ hở lấy số vàng trị giá khoảng 60 triệu rồi bỏ chạy đã cấu thành tội "Cướp giật tài sản".

Trong quá trình bỏ chạy, Hải đã bị anh Phạm Quốc Huy truy đuổi. Sau đó, đối tượng đã sử dụng hung khí là dao bầu mang theo đâm trọng thương anh Huy để bỏ chạy thoát khỏi sự bắt giữ trong trường hợp phạm tội quả tang.

Hành vi đâm người truy đuổi rồi bỏ chạy của Hải phải chịu trách nhiệm về tội "Giết người" theo điểm n, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Trong cùng một thời điểm, Nguyễn Khắc Hải đã phạm đến 2 tội là giết người và cướp tài sản.

Trong đó tính mạng con người là điều quan trọng nhất nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm. Khung hình phạt cao nhất mà đối tượng có thể phải chịu là tử hình.

Hoàng Hải

NỔI BẬT TRANG CHỦ