• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nam thanh niên lấy vợ 5 năm không thể có con chỉ vì căn bệnh rất phổ biến ở đàn ông

Sức khỏe 30/11/2018 07:40

(Tổ Quốc) - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiến hành điều trị cho một nam bệnh nhân bị hiếm muộn, lấy vợ 5 năm chưa có con.

Nam bệnh nhân (34 tuổi, Nghệ An) nhập viện ngày 19/11/2018. Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân bị viêm mào tinh hoàn 2 bên cách đây 3 năm.

Nam thanh niên lấy vợ 5 năm không thể có con chỉ vì căn bệnh rất phổ biến ở đàn ông - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành vi phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân từng được mổ giãn tĩnh mạch tinh trái tại Bệnh viện Việt Đức cách đây 8 tháng.

Qua khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định tinh hoàn, mào tinh hoàn 2 bên căng, ống dẫn tinh 2 bên sờ thấy; Đuôi mào tinh hoàn 2 bên có khối viêm cũ ấn không đau; Tinh dịch đồ không có tinh trùng.

Được biết, sau ca mổ bệnh nhân ổn định, dự kiến nằm viện 7 ngày là có thể ra viện.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang – Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Hữu nghị Việt Đức, giãn tĩnh mạch tinh là bệnh lý phổ biến và thường gặp ở nam giới.

Vị bác sĩ này cho biết thêm, bệnh lý này là nguyên nhân gây ra 15 – 25% các trường hợp vô sinh nam nguyên phát và 75 – 81% vô sinh nam thứ phát.

Được biết, bệnh hiếm khi xuất hiện trước tuổi dậy thì. Tỷ lệ xuất hiện ở tuổi thiếu niên khoảng 8 – 10%.

Tỷ lệ bệnh gặp trong nhóm vô sinh nam giới cao nhưng rất may, đây là bệnh có thể điều trị được.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có cách phòng bệnh giãn tĩnh mạch tinh.

PGS.TS Nguyễn Quang khuyến cáo, khi khám nam giới vô sinh, cần lưu ý kiểm tra lâm sàng thường xuyên, trong đó quan tâm tới thăm khám bìu, tinh hoàn để phát hiện bệnh.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ