• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Văn hoá 19/12/2022 15:54

(Tổ Quốc) - Sáng 19/12, tại Thanh Hóa, Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên, báo cáo viên của Vụ Dân tộc thiểu số, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã truyền đạt cho các đại biểu tham dự tập huấn những kỹ năng tuyên truyền, vận động; kỹ năng xây dựng văn bản nói, viết trong hoạt động tuyên truyền, vận động; những quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; cung cấp thông tin, số liệu về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 1.

Ông Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa phát biểu chào mừng Hội nghị tập huấn

90 đại biểu đại diện cho Ban Dân tộc tỉnh, cán bộ xã/thôn/bản, bí thư chi bộ, trưởng thôn/bản, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên và Người có uy tín đến từ 3 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tham dự Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị tập huấn, ông Cầm Bá Tường - Phó trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa thông tin về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” ở Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, bằng nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả, như: Hội nghị, báo, đài, truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử; nói chuyện chuyên đề; thi Rung chuông vàng trong trường phổ thông (Như Thanh, Quan Hóa); thi Thiếu nữ các DTTS với vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (Như Thanh); xây dựng các mô hình điểm (để tư vấn sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, sinh hoạt CLB giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống); cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền đến tận xã và thôn bản để tuyên truyền trong Nhân dân (pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay hỏi đáp).

Thông qua các hoạt động đó, tỷ lệ tảo hôn trên toàn vùng miền núi của tỉnh đã giảm đáng kể từ 4,12% năm 2016 xuống còn 0,91% năm 2020; đặc biệt, hầu như không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Ảnh 2.

Quảng cảnh Hội nghị tập huấn

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc), thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng DTTS giai đoạn 2015 -2025”, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các tỉnh, thành phố tích cực triển khai, bước đầu thu được những kết quả khả quan. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các trường học (bao gồm các trường phổ thông dân tộc nội trú) đã quan tâm chỉ đạo triển khai Đề án. Vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, đội ngũ hòa giải viên được phát huy, đã góp phần kịp thời tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục những trường hợp có thể thực hiện việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

Ban Tổ chức hy vọng thông qua tập huấn, các đại biểu sẽ có thêm thông tin và được trang bị những kiến thức bổ ích để ứng dụng vào thực tiễn, góp phần đẩy lùi, xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; xóa bỏ các tập tục lạc hậu tại vùng DTTS và miền núi.

Hội nghị diễn ra đến hết ngày 21/12/2022./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ