• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế

Thực hiện: Lê Chung | 17/05/2023

(Tổ Quốc) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tạm đóng cửa hoạt động đường đi bộ trên Thượng Thành vào ban đêm, đồng thời có biện pháp để ngăn chặn thực trạng nhiều người vô ý thức viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 1.

Kỳ Đài Kinh thành Huế được xây dựng vào năm 1807 gồm có đài cờ và cột cờ, tổng chiều cao là 54,5m. Đài cờ xây ba tầng hình chóp cụt chữ nhật chồng lên nhau với chiều cao 17,5m. Cột cờ dựng ở vị trí trung tâm tầng cao nhất của đài cờ, nguyên thủy được làm bằng gỗ cao 30m. Dưới thời nhà Nguyễn vào các dịp lễ, tết, chào mừng, tuần du cho đến việc cấp báo đều có hiệu cờ. Trên đỉnh cột cờ có đặt một trạm quan sát gọi là Vọng Đẩu. Thỉnh thoảng lính canh trèo lên Vọng Đẩu dùng kính Thiên lý quan sát ngoài bờ biển.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 2.

Kỳ Đài là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Đặc biệt ngày 23/8/1945, lần đầu tiên lá cờ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tung bay trên đỉnh Kỳ Đài dưới sự chứng kiến của hàng vạn người dân Cố đô, chấm dứt 143 năm trị vì của vương triều nhà Nguyễn và chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 3.

Từ đầu năm 2023, con đường đi bộ trên tường thành, từ eo bầu Nam Xương (phía trong cửa Thể Nhơn, còn gọi là cửa Ngăn) sang eo bầu Nam Thắng (phía trong cửa Quảng Đức, còn gọi là cửa Sập), ngang qua Kỳ Đài đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chỉnh trang, nối thông để người dân, du khách khám phá, ngắm một góc Kinh thành Huế từ trên cao.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 4.

Được biết, từ trước đến nay, đây là khu vực du khách ít được lui tới tham quan, nên khi con đường này được nối thông đã thu hút sự tò mò của nhiều người. Tuy nhiên, sau một thời gian mở cửa, tại các bức tường Kỳ Đài đã và đang bị xâm hại bởi những người thiếu ý thức.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV, tại lối đi lên phía trước Kỳ Đài xuất hiện nhiều dòng chữ viết, vẽ bậy, có những chữ viết với nội dung phản cảm.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 6.

Những nét viết, vẽ còn khá mới, có thể do dùng vật cứng vẽ nên.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 7.

Các mặt tường ở tầng thứ 2 của kỳ đài cũng xuất hiện nhiều chỗ viết, vẽ nguệch ngoạc.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 8.

Chằng chịt những nét vẽ vô ý thức.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 9.

Nhiều du khách khá bất bình khi chứng kiến những những nét vẽ trên di tích do những người vô ý thức để lại.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 10.

Chứng kiến thực trạng này, anh Lê Anh H. (du khách tham quan) cho hay, cần phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời không để tình trạng này tiếp tục diễn ra làm xâm hại đến di tích nổi tiếng, là một biểu tượng của Cố đô Huế.

Ngăn chặn việc viết, vẽ bậy xâm hại di tích Kỳ Đài Huế - Ảnh 11.

Liên quan đến vấn đề này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (đơn vị quản lý di tích) cho hay đã cắt cử bảo vệ nhắc nhở, giám sát, đồng thời sẽ chỉ đạo lực lượng có biện pháp xử lý các chữ viết, vẽ bậy trên bờ thành để đảm bảo trả lại đúng mỹ quan. Đồng thời, đơn vị sẽ làm biển báo khuyến cáo về việc cấm viết vẽ bậy và leo trèo lên bờ thành Thượng thành. "Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, việc viết vẽ bậy thường xuyên xảy ra vào đêm khuya, nên việc theo dõi còn rất khó khăn, vì vậy trung tâm sẽ tạm thời đóng cửa việc tham quan Thượng Thành về đêm (từ 7h tối đến sáng hôm sau)", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin.


NỔI BẬT TRANG CHỦ