• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ dịp Tểt Nguyên đán 2020

Kinh tế 01/01/2020 09:30

(Tổ Quốc) - Việc không in tiền lẻ (mệnh giá dưới 10.000 đồng) trong dịp năm mới có thể giúp ngân sách Nhà nước tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, Tết Nguyên đán 2020 sẽ tiếp tục không in tiền lẻ mới. Chủ trương này đã được Ngân hàng Nhà nước đưa ra từ 7 năm trước.

Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ dịp Tểt Nguyên đán 2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Cafef)

Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, việc không in tiền lẻ (mệnh giá dưới 10.000 đồng) trong dịp năm mới có thể giúp ngân sách Nhà nước tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Chủ trương này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. 

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, dù không in tiền lẻ mới, lượng tiền lẻ trong lưu thông cung ứng cho dịp Tết vẫn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ