• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành VHTTDL Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

Văn hoá 25/05/2020 10:45

(Tổ Quốc) - Ngành VHTTDL Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; Hoàn thiện công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Thái Nguyên; Ra mắt mô hình Thư viện sách - cờ vua đầu tiên tại Lào Cai là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Ngành VHTTDL Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

Sở VHTTDL đã có văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" từ ngày 1-30/6/2020.

Các nội dung triển khai bao gồm: Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo vệ thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; lồng ghép tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020, gắn nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em với nội dung công tác gia đình, đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng, người giám hộ quan tâm, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân cho con em trong gia đình. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em;…Tổ chức hướng dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đảm bảo hiệu quả; việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em cần tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Ngành VHTTDL Bắc Giang hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: tpbacgiang.bacgiang.gov.vn

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tổ chức phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao…bảo đảm an toàn, lành mạnh, phòng, chống tai nạn thương tích đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước trong dịp hè và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thái Nguyên: Hoàn thiện công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Thái Nguyên

Theo Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5/2020, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020, trong tháng, Sở VHTTDL đã tổ chức thành công các hoạt động: triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng Dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất " với 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh, tư liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới"; Tổ chức 09 buổi tuyên truyền lưu động tại các huyện, thành, thị; thực hiện chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho bộ phận ca, múa;…

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL đã hoàn thiện công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến khu Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại ATK Thái Nguyên; tiếp tục thực hiện công tác đánh số, vào sổ kiểm kê bước đầu 60 hiện vật, vào số phân loại 105 hiện vật; Xây dựng kế hoạch sưu tầm đợt II/2020 chủ đề "Văn hóa Trà Thái Nguyên"; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Thực hiện công tác tuyên truyền 66 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Chỉ đạo tổ chức cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc; tiếp tục triển khai các nội dung quy trình xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nhận ảnh dự thi Cuộc thi sáng tác và Triển lãm ảnh nghệ thuật.

Hệ thống thư viện trong tháng đã cấp 37 thẻ, phục vụ 1.113 lượt bạn đọc, luân chuyển 2.540 lượt sách; Tiếp nhận 413 bản sách, biên mục 931 bản sách biếu tặng phục vụ bạn đọc; Triển khai công tác số hóa tài liệu địa chí; kiểm kê kho sách và thanh lọc tài liệu theo kế hoạch.

Ra mắt mô hình Thư viện sách - cờ vua đầu tiên tại Lào Cai

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Lào Cai, ngày 23/5, mô hình Thư viện sách - cờ vua đầu tiên tại Lào Cai đã chính thức ra mắt.

Thư viện do Câu lạc bộ Từ thiện Trái tim hồng tỉnh Lào Cai thành lập, mở cửa từ 16 giờ 15 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày, riêng thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa cả ngày tại số nhà 054, đường N7, Tiểu Khu đô thị số 3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Tất cả mọi hoạt động học, chơi cờ vua và đọc sách tại Thư viện sách - cờ vua đều được phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Đến với Thư viện sách - cờ vua, các bạn nhỏ (6 đến 10 tuổi) sẽ được lựa chọn học cờ vua do các huấn luyện viên, cộng tác viên có kinh nghiệm hướng dẫn; hoặc tham gia giao lưu thi đấu cọ sát cờ vua ở nhiều cấp độ khác nhau để nâng cao trình độ bản thân. Ngoài ra các bạn nhỏ có thể thoải mái trải nghiệm không gian đọc sách tại thư viện với gần 1 vạn đầu sách văn học, sách thiếu nhi, truyện tranh...

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ