• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngành VHTTDL Bắc Kạn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn hoá 27/03/2020 18:00

(Tổ Quốc) - Ngành VHTTDL Bắc Kạn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cao Bằng tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4/2020; Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Ngành VHTTDL Bắc Kạn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03- KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ngành VHTTDL Bắc Kạn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: backan.gov.vn

Các nội dung được triển khai cụ thể gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020; Xây dựng kế hoạch làm theo Bác; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến; Công tác kiểm tra, giám sát.

Cao Bằng: Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4/2020

Trong tháng 4/2020, Sở VHTTDL tập trung chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng như: Kỷ niệm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2020); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4),...

Triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam 21/4; Xây dựng kế hoạch, kịch bản, tổ chức tập luyện tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Sở VHTTDL sẽ trình UBND tỉnh xin chủ trương phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành thám sát, khai quật tại di tích Thành Bản Phủ và Đôi guốc đá xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích. Tham gia nghiên cứu, thực hiện dự án Bảo tồn bản truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc; Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Hạ Lang; Thực hiện triển lãm ảnh tại Khu di tích Pác Bó nhân dịp Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Quốc tế lao động (01/5);…

Phú Thọ: Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ, ngày 26/3, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 đã họp và thống nhất một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ.

Cụ thể, năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội với tinh thần đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn.

Các hoạt động chính của năm nay là: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ vào mùng 6/3 năm Canh Tý (tức ngày 29/3/2020); Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 năm Canh Tý (tức ngày 2/4/2020).

Trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động, nghi lễ sẽ hạn chế tối thiểu khách mời, đại biểu tham gia.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ