(Toquoc)- 20 giờ ngày 9/1 tới, tượng đài Quang Trung sẽ được khánh thành tại Núi Bân, TP Huế.
Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.300 diễn viên, gồm các hoạt động như lễ đăng quang, múa Chăm, múa Tây Nguyên, múa kiếm, múa khiên, luyện võ Bình Định, hỏa vân côn và đồng diễn võ thuật.

Tượng đài do nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ (Thanh Hóa) thực hiện sau 2 năm. Tượng cao 21m chất liệu đá thanh được làm từ 8 khối đá với 18 mảng, mỗi mảng nặng 10- 60 tấn.
Công trình khu tưởng niệm hoàng đế Quang Trung gồm khu vực tượng đài (tượng cùng hệ thống phù điêu), sân hành lễ, nhà thờ hoàng đế Quang Trung và hoàng hậu Lê Ngọc Hân cùng các quan văn võ, nhà trưng bày tư liệu hiện vật của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, hệ thống cây xanh và các công trình phụ trợ khác vừa được hoàn thành cuối tháng 12/2009. Tổng kinh phí đầu tư khu tưởng niệm là 19,8 tỷ đồng.
Khu tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung là công trình nhằm tưởng nhớ công ơn người anh hùng áo vải đã đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh. Núi Bân hay còn gọi là núi Ba Tầng, nơi Nguyễn Huệ trước lúc xuất quân ra Bắc đã lên ngôi và lấy niên hiệu Quang Trung vào cuối năm 1788. Đây cũng là nơi lần đầu tiên diễn ra lễ hội tái hiện lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung tại Festival Huế 2008.
Tượng đài Quang Trung là công trình có ý nghĩa lịch sử và chính trị sâu sắc. Đây cũng là công trình trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Tin&ảnh: Duy Hiền