• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngay từ khi 15 tuổi, Ronaldo đã tin bản thân sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Thể thao 12/12/2023 13:14

(Tổ Quốc) - Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa chinh phục một kỷ lục ghi bàn đáng nhớ trong năm 2023.

Sáng 12/12, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã ghi một bàn thắng trong thắng lợi 5-2 của Al Nassr trước đối thủ Al Shabab tại King Cup. Pha lập công này giúp Ronaldo chính thức cán mốc 50 bàn trong năm 2023, cân bằng thành tích của tiền đạo trẻ Erling Haaland.

Sau cột mốc đáng nhớ này, Ronaldo đã dẫn lại chia sẻ của bản thân khi còn là một cầu thủ trẻ. "Khi 15 tuổi, tôi đã quay sang nói với một người đồng đội. Nội dung tôi vẫn nhớ rõ đến lúc này. Tôi đã nói là, 'một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới'", siêu sao 38 tuổi cho hay.

Ngay từ khi 15 tuổi, Ronaldo đã tin bản thân sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Ảnh 1.

Ronaldo vừa có bàn thắng thứ 50 trong năm 2023

Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo đã bỏ túi tổng cộng 869 bàn trong sự nghiệp. Siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích của mình khi Al Nassr liên tục ra sân thời gian tới.

"Tôi xúc động khi thông báo với mọi người rằng tôi đã có bàn thắng thứ 50 trong năm 2023. Cảm ơn sự ủng hộ vững chắc của các đồng đội, người hâm mộ và gia đình. Vẫn còn cơ hội để tôi có thêm vài bàn nữa trong năm nay", Ronaldo chia sẻ thêm.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 39 vào đầu tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn trình diễn phong độ ấn tượng. Tính riêng trong màu áo Al Nassr, Ronaldo đã bỏ túi 31 bàn, 12 kiến tạo kể từ đầu mùa. CR7 cùng đội nhà vô địch Cúp các CLB Arab, vào đến bán kết King Cup và đang cạnh tranh cho ngôi vương ở giải VĐQG cùng Cúp C1 châu Á.

Ngay từ khi 15 tuổi, Ronaldo đã tin bản thân sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Ảnh 2.

Ronaldo đang trình diễn phong độ ấn tượng trong năm 2023

AB

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ