• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Bắt "nữ quái" bán hai trẻ em sang Trung Quốc

Pháp luật 14/12/2018 11:08

(Tổ Quốc) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân bản, đối tượng Mùi dụ dỗ 2 trẻ em sang Trung Quốc lấy chồng với giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14/12, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Moong Thị Mùi (SN 1988, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "mua bán trẻ em".

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2016 đến 2017, Moong Thị Mùi thường xuyên liên lạc qua điện thoại với một người phụ nữ tên Tân, ở bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, đang sinh sống và lấy chồng tại Trung Quốc.

Sau khi liên lạc, Mùi móc nối đưa các em gái cùng bản Lưu Tiến sang Trung Quốc bán.

Nghệ An: Bắt nữ quái bán hai trẻ em sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Đối tượng Moong Thị Mùi tại CQĐT. Ảnh: BNA

Tại cơ quan điều tra, Mùi khai vào khoảng đầu năm 2016, nhận thấy gia đình ông Lữ Văn Thuyết, (SN 1976, bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu), gặp khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, thiếu việc làm, lại đúng dịp cần tiền mua gia súc về chăn nuôi. Mùi đến ngỏ lời để con gái ông Thuyết lấy chồng Trung Quốc và sẽ được trả 100 triệu đồng.

Do thiếu hiểu biết, lại tin lời dỗ ngọt của Mùi, ông Thuyết đồng ý để con gái thứ 2 là Lữ Thị Chiến (SN 2001) theo Mùi sang Trung Quốc.

Sau khi thỏa thuận, đối tượng Mùi đưa Lữ Thị Chiến ra đường 7 bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) và được bà Tân đón, đưa sâu vào trong nội địa Trung Quốc.

Sau đó bán cho người đàn ông Trung Quốc mua Chiến với giá 6 vạn nhân dân tệ (180 triệu đồng Việt Nam). Sau khi ăn chia với Tân . Đối tượng Mùi đưa gia đình ông Thuyết 100 triệu đồng và lấy 20 triệu đồng còn lại.

Đến năm 2017, với chiêu trò cũ, Mùi tiếp tục dụ dỗ gia đình em Cụt Thị Sam, (SN 2004) mới bỏ học để tiếp tục đưa sang Trung Quốc để bán.

Tại thời điểm, Mùi đưa các nạn nhân sang Trung Quốc bán, Chiến và Sam đều chưa đủ 16 tuổi.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng  Moong Thị Mùi, về hành vi mua bán trẻ em.

Tại kỳ họp HĐND Nghệ An vừa qua, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảnh báo về tình trạng mua bán người ngày càng diễn biến phức tạp, trong năm 2018 Công an tỉnh phát hiện 16 vụ , giải cứu 40 nạn nhân. Trong đó những vụ bán cả mẹ lẫn con theo hình thức những người phụ nữ miền núi chủ yếu là người dân tộc Khơ mú có thai từ 6-8 tháng được đưa sang Trung Quốc khi sinh con ra được bán từ 60-80 triệu đồng. Điều đáng nói hành vi bán mẹ thì xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên hành vi  bán con không xử lý được nên việc xử lý rất khó khăn.

Văn Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ