• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Thành phố Vinh ngập sâu nửa mét, xuất hiện “hố tử thần”

Pháp luật 08/12/2018 16:05

(Tổ Quốc) - Mưa lớn khiến cho toàn TP Vinh (Nghệ An) ngập sâu trong biển nước. Hiện tại, xuất hiện một hố “tử thần” trên ngã tư đoạn giao giữa đường Lê Viết Thuật và Nguyễn Sỹ Sách.

Cho đến chiều 8/12, tại địa bàn Nghệ An vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là tại TP Vinh. Đến 13h, trời vẫn mưa to và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Hầu hết các tuyến đường ở TP Vinh ngập chìm trong nước, có nơi ngập sâu gần 1m, giao thông bị ách tắc. Nhiều hộ gia đình đã phải di dời tài sản đến nơi an toàn vì nhà bị ngập sâu trong nước. Tại chợ Vinh (chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An), hầu hết các gian hàng đều bị ngập trong nước.

Nghệ An: Thành phố Vinh ngập sâu nửa mét, xuất hiện “hố tử thần” - Ảnh 1.

Mưa to đang khiến đường phố ngập nước

Nghệ An: Thành phố Vinh ngập sâu nửa mét, xuất hiện “hố tử thần” - Ảnh 2.

Nơi ngập sâu nhất đến gần nửa mét

Các trạm bơm lớn ở TP Vinh (như trạm cầu Đen, Bến Thủy, cầu Trị) đã hoạt động hết công suất, bơm nước chống ngập.

Hiện, Công an TP Vinh và Ban Chỉ huy Quân sự TP Vinh huy động lực lượng giúp các tiểu thương ở chợ Vinh và các gia đình bị ngập sâu trên địa bàn thành phố di dời tài sản.

Nghệ An: Thành phố Vinh ngập sâu nửa mét, xuất hiện “hố tử thần” - Ảnh 3.

Mưa vẫn kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại

Đặc biệt, tại ngã tư giao giữa đường Lê Viết Thuật - Nguyễn Sỹ Sách (gần khách sạn Mường Thanh Cửa Đông) xuất hiện một hố "tử thần" rộng hơn 2m, sâu hơn 1m.

Nghệ An: Thành phố Vinh ngập sâu nửa mét, xuất hiện “hố tử thần” - Ảnh 4.

Xuất hiện "hố tử thần" giữa lòng thành phố

Nghệ An: Thành phố Vinh ngập sâu nửa mét, xuất hiện “hố tử thần” - Ảnh 5.

Người dân bì bõm di chuyển trong nước

Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ để chủ động đối phó; kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư đang sinh sống ở vùng thấp trũng, ven sông, suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hạ lưu các hồ chứa nước, triển khai sẵn sàng các phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ