• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Tổ chức các hoạt động truyền thông Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019

Văn hoá 05/06/2019 15:22

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình.

Nghệ An: Tổ chức các hoạt động truyền thông Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/nguoiduatin.vn

Việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.

Nội dung các hoạt động gồm: phát động chiến dịch truyền thông trong tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội" cùng những thông điệp như: "Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em", "Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật", "Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật", "Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững"…

Cùng với đó, tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" cùng các thông điệp: "Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc", "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình", "Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình"…

Các hoạt động được tổ chức theo nhiều hình thức: Treo khẩu hiệu, kẻ vẽ pa-nô trên các trục đường chính tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; Tổ chức mít tinh, diễu hành; tăng cường các thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các cơ quan truyền thông của địa phương; Tổ chức hội thảo, hội nghị, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động giao lưu, hội thi mô hình phòng, chống bạo lực gia đình...

Thời gian tổ chức các hoạt động đến hết ngày 30/6/2019.

Như Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ