• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ An: Vợ nợ tiền, chồng bị nhóm côn đồ đánh đập

Pháp luật 10/01/2019 10:08

(Tổ Quốc) - Cho chị H. vay tiền nhưng đến hạn, chị này không chịu trả, Bùi Văn Hổ đã thuê một nhóm thanh niên bắt cóc chồng chị H. để gây sức ép buộc con nợ phải trả tiền, chuộc người.

Ngày 10/1, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ 9 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Văn Hổ (31 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); Phạm Quốc Báo (24 tuổi), Đào Duy Khánh (27 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi), Nguyễn Thị Vượng (47 tuổi, cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An); Ngô Tuấn Dũng (45 tuổi, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An); Lưu Văn Hùng (29 tuổi), Hà Huy Ý (23 tuổi, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên), Nguyễn Văn Xuân (32 tuổi, trú tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên).

Theo kết quả điều tra, trước đó, chị Đỗ Thị H. (32 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) có vay Hổ số tiền 238 triệu đồng. Ngày 5/1, do đến kỳ hạn thanh toán nhưng chị H. vẫn chưa có tiền trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nghệ An: Vợ nợ tiền, chồng bị nhóm côn đồ đánh đập - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Đến ngày 6/1, Bùi Văn Hổ đã thuê các đối tượng trên lên kế hoạch chặn xe, bắt giữ, đánh đập anh Lê Văn T. (40 tuổi, chồng chị H.), và lái xe khi đang chở hàng từ Nghệ An vào TP.Đà Nẵng.

Sau khi chặn được anh T., nhóm này đã đe dọa, đánh đập khống chế con nợ và ép người nhà đưa tiền xuống chuộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Đến 13h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Nguyên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng khi nhóm này đang đánh đập, giữ người trái phép tại khu vực khối 4, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Được biết, một số đối tượng trong nhóm này có nhân thân xấu. Đây là ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê hoạt động rộng trên địa bàn theo cách thức xã hội đen.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ