• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế

Văn hoá 01/04/2020 20:31

(Tổ Quốc) - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020; Ra mắt cuốn sách với tựa đề "Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận"; Tu bổ, chống xuống cấp Khu di tích Dục Thanh (thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận) là những điểm tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh thành khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020 - Ảnh 1.

Tác phẩm “Maternal love #2” – tác giả Vũ Duy Thông đoạt Huy chương Vàng MoL - Đề tài Chim chóc.(Nguồn: vapa.org.vn)

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế

Tin từ Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tham dự cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020 đã giành nhiều giải thưởng với 02 huy chương vàng, 01 Huy chương Bạc và nhiều bằng danh dự.

Cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020, do Câu lạc bộ Infinity, Doboj, Bosnia and Herzegovina tổ chức, dưới sự bảo trợ của IAAP số 045/2020; PSA số 125/2020; MoL số 19/2020; Club số 019/2020.

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 4.897 tác phẩm của 181 tác giả đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gửi dự thi. Sau các vòng chấm chọn, Ban tổ chức quyết định trao giải cho 200 tác phẩm thuộc 12 đề tài khác nhau dành cho ảnh kỹ thuật số (Tương phản màu và đơn sắc, Tự do màu, Tự do đơn sắc, Chân dung màu và đơn sắc, Thiên nhiên màu và đơn sắc, Cuộc sống hoang dã màu và đơn sắc, Chim chóc màu và đơn sắc, Du lịch màu và đơn sắc, Cuộc sống màu và đơn sắc, Con người màu và đơn sắc, Trẻ em màu và đơn sắc, Ảnh báo chí màu và đơn sắc).

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020 - Ảnh 2.

Tác phẩm “Golden season in San Nhu” – tác giả Nguyễn Xuân Tuyến được trao Bằng Danh dự MoL - Đề tài Du lịch. (Nguồn: vapa.org.vn)

Tại cuộc thi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có 17 tác phẩm đoạt giải ở 10/12 đề tài. Đặc biệt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Duy Thông đã xuất sắc giành 02 Huy chương Vàng với các tác phẩm: "Maternal love #2" (Huy chương Vàng MoL - Đề tài Chim chóc); "The last wharf" (Huy chương Vàng PSA - Đề tài Cuộc sống). Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Văn Nhi giành Huy chương Bạc salon - Đề tài Tương phản với tác phẩm "Nhỏ và lớn"...

Ngoài ra, các tác giả Dương Văn Nhi, Đặng Kế Cường, Nguyễn Hiếu, Vũ Duy Thông, Nguyễn Hồ Quân, Dương Duy Khang, Phạm Vũ Dũng, Trịnh Đình Thắng, Hồ Trung Lâm, Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Lân, Vũ Đức Phương, Đặng Kế Đức, Nguyễn Ngọc Ban, Ninh Mạnh Thắng, Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Khanh, Lê Hữu Thiết, Nguyễn Mạnh Linh, Đồng Khắc Tiệp, Trần Ngọc Minh, Hoàng Tri Thức có rất nhiều ảnh treo tại triển lãm.

Ra mắt ấn phẩm "Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận"

Cuốn sách "Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận biên soạn vừa chính thức ra mắt bạn đọc.

Sách được in song ngữ (Việt - Anh), với 326 trang, khổ 16 x 14cm giới thiệu đầy đủ về 36 di tích kiến trúc - nghệ thuật, di tích văn hóa - lịch sử, danh thắng thắng cảnh, các làng nghề và các lễ hội văn hóa truyền thống đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh và quốc gia trong tổng số hơn 300 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải Vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế Contrast 2020 - Ảnh 3.

Bìa cuốn sách "Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận". (Ảnh: Nguyên Vũ)

Đó là Trường Dục Thanh một công trình tưởng niệm có ý nghĩa tinh thần của nhân dân Bình Thuận đối với Bác Hồ kính yêu. Là tháp Pô Sah Inư, một trong 3 nhóm đền tháp Chăm thuộc kiến trúc nghệ thuật Hòa Lai, có niên đại đầu thế kỷ VIII đến thế kỷ IX. Là các di tích gắn với văn hóa miền biển như Đình làng Đức Thắng (phường Đức Thắng, Phan Thiết), Đình làng Bình An (thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình), Đình làng Võ Đắt (thị trấn Đức Tài, Đức Linh). Đặc biệt là lễ hội văn hóa dân gian tại Đình làng Lạc Tánh (Tánh Linh) còn thể hiện sự giao lưu, kết nối giữa 2 dân tộc Kinh - Chăm.

Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu về những lễ hội văn hóa truyền thống tiêu biểu như Dinh Thầy Thím, Cầu ngư Vạn Thủy Tú, Lễ hội Trung thu Phan Thiết, Lễ hội Nghinh Ông của người Hoa Phan Thiết, Giỗ Tổ Vua Hùng tại Đền thờ Hùng Vương Phan Rí Cửa, Lễ hội Katê, Ramưwan của đồng bào Chăm. Ngoài ra, sách còn giới thiệu về các danh lam thắng cảnh, các địa chỉ du lịch nổi tiếng của Phan Thiết - Bình Thuận như: Chùa Núi Tà Cú, Hải đăng Kê Gà, Thác Bà, Chùa Hang, Tháp nước Phan Thiết, Suối Tiên, Đồi cát bay Mũi Né, Bàu Trắng, hay các làng nghề như nghề gồm truyền thống Bình Đức, nghề dệt truyền thống của người Chăm.

Hy vọng, cuốn "Di tích, danh thắng và lễ hội văn hóa tỉnh Bình Thuận" sau khi ra mắt sẽ trở thành "cẩm nang du lịch" rất thiết thực và bổ ích dành cho người dân địa phương, các công ty lữ hành, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và nhất là khách du lịch trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đến tham quan du lịch tại Bình Thuận.

Cũng tại Bình Thuận, Sở VHTTDL đang triển khai Dự án tu bổ chống xuống cấp Khu di tích Dục Thanh (thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận) - nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) dừng chân dạy học năm 1910 - với tổng kinh phí đầu tư gần 2,7 tỷ đồng.

Đây là đợt trùng tu, sửa chữa lớn với nhiều hạng mục như cổng, hàng rào gỗ, đánh bóng, xử lý côn trùng (mối mọt), sụt lún, thay lại nền gạch các gian nhà, lối đi, xây nhà kho chứa vật liệu cũ.

Được biết, trong quá trình trùng tu, sửa chữa, đơn vị thi công đã tuân thủ quy trình kỹ thuật, chất liệu; sử dụng các loại vật liệu truyền thống như gỗ, gạch Bát Tràng 20 cm… để thay thế, đảm bảo phục dựng các chi tiết hư hỏng, tạo cho Khu di tích Dục Thanh có diện mạo mới mà vẫn giữ nguyên trạng kết cấu kiến trúc và nét cổ kính của các gian nhà, sân vườn. Hiện công đoạn sơn phết vách tường, gian nhà, đánh bóng gỗ đã hoàn thành và đang đẩy nhanh thi công lót gạch. Ngoài ra bảo tàng đang sơn, sửa lại tường rào, cổng mặt đường Trưng Nhị, khuôn viên Nhà trưng bày, phấn đấu hoàn thành trước tháng 5 để chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), góp phần phục vụ khách tham quan viếng Bác./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ