• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghi án 300 thùng ong của nông dân chuẩn bị lấy mật thì bị đầu độc hàng loạt

Pháp luật 24/04/2020 20:48

(Tổ Quốc) - Hơn 300 thùng ong của một gia đình tại tỉnh Quảng Trị đang chuẩn bị cho lấy mật thì bỗng chết hàng loạt, chủ nhân đàn ong nghi ngờ có người cố tình đầu độc, phá hoại.

Tối 24/4, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận thông tin, đơn vị đang vào cuộc điều tra, giám định thiệt hại đàn ông của một hộ gia đình trên địa bàn nghi bị đầu độc.

Nghi án 300 thùng ong của nông dân chuẩn bị lấy mật thì bị đầu độc hàng loạt - Ảnh 1.

Đàn ong bị chết la liệt.

Nghi án 300 thùng ong của nông dân chuẩn bị lấy mật thì bị đầu độc hàng loạt - Ảnh 2.

Trước đó, cơ quan công an nhận được thông tin trình báo của ông Trần Đình Truyền (SN 1977, trú tại đội 8, thôn Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) về việc vào ngày 18/4, hơn 315/350 thùng ong của gia đình đặt trong rừng cao su của người thân bất ngờ bị chết la liệt.

Được biết, số đàn ong này được gia đình ông Truyền vay vốn ngân hàng để gầy dựng khoảng 6 năm nay. Dịp này, ong đang chuẩn bị lấy mật thì bị chết hàng loạt gây khó khăn cho kinh tế gia đình. Thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ông Truyền cũng đặt ra nghi ngờ việc đàn ong bị chết là do có người cố tình dùng hóa chất đầu độc, phá hoại.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ