• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm "Huế by light - The live show"

Thực hiện: Lê Chung | 13/12/2023

(Tổ Quốc) - Với những tiết mục biểu diễn đặc sắc, chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng "Huế by light – The live show" đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khán giả.

Tối 12/12, tại Quảng trường Ngọ Môn Huế đã diễn ra chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng "Huế by light – The live show". Đây là sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức để khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.

"Huế by light – The live show" cũng là chương trình điểm nhấn của chuỗi hoạt động Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế, thuộc Lễ hội mùa đông – Festival Huế 2023.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 1.

Hình ảnh tại "Huế by light – The live show".

Theo đó, tại buổi biểu diễn, các nghệ sĩ Pháp đã sử dụng máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens chiếu lên di tích Ngọ Môn cổ kính. Với chủ đề "Bốn mùa", trào lưu Tân nghệ thuật (Art Nouveau) kết hợp cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, chủ nghĩa tối giản với Rồng và Phượng, hay trào lưu Nghệ thuật Trang trí (Art Deco) cùng với những loài cây cỏ mang tính biểu tượng trong văn hóa Việt Nam. Hàng nghìn khán giả có mặt đã được đắm chìm trong bữa tiệc trình diễn âm thanh, ánh sáng với những hiệu ứng hình ảnh 2D, 3D siêu thực, hòa trộn các biểu tượng của văn hóa Pháp và Việt Nam.

Cụ thể, buổi biểu diễn chia làm 4 phần với các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Hè - Vàng với màu vàng phô diễn vẻ đẹp vương hoàng, cao quý, là lựa chọn hoàn hảo nhằm tôn vinh hai linh vật Rồng và Phượng. Hai linh vật này là sợi dây dẫn dắt xuyên suốt toàn bộ chương trình.

Ở phần diễn Mùa Thu - Hồng ngọc, phượng hoàng trở thành biểu tượng chính thể hiện nét đẹp thơ mộng, cuốn hút của mùa Thu. Hình ảnh của chim phượng hoàng được tái hiện một cách tỉ mỉ, dựa trên nghệ thuật truyền thống của Huế.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 2.

Hàng nghìn khán khá đã có mặt tại Quảng trường Ngọ Môn Huế đế đón xem chương trình.

Phần trình diễn Mùa Đông - Ngọc trai được thiết kế tối giản, kết hợp những đặc điểm độc đáo từ cả hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp, tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật hòa quyện và độc đáo. Việc sử dụng vật liệu truyền thống, đặc biệt là ngọc trai và sơn mài, không chỉ tạo ra những hoa văn tinh xảo mà còn mang đến sự đa dạng và phong cách đặc sắc trong cấu trúc chương trình "Huế by light - The live show".

Mùa Xuân - Ngọc bích là biểu tượng của sự hồi sinh, đồng thời thể hiện sự hài hòa tuyệt vời giữa hai biểu tượng quan trọng của chương trình: Rồng và Phượng. Kết thúc chương trình, muôn hoa nở rộ, đất trời biến đổi, xoay vần uyển chuyển để chào đón mùa xuân. Tất cả tạo nên một bức tranh xuân tươi mới và rực rỡ, cùng với không khí hân hoan, phồn thịnh, và rộn rã.

Được biết, show diễn là kết quả của sự hợp tác giữa đội ngũ Pháp và Việt Nam. Ekip Pháp đảm nhận công việc đạo diễn nghệ thuật của sự kiện. Phần nội dung và giải pháp kỹ thuật được xây dựng cùng với đối tác ở Việt Nam trên tinh thần cùng đồng hành và chia sẻ kiến thức chuyên môn. Đây là thành quả của hơn một năm làm việc từ ekip AC3 Studio, trong lĩnh vực kỹ thuật cũng như sáng tạo, để thực hiện màn trình chiếu ánh sáng trên bề mặt kiến trúc của Cổng Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 3.

Nhiều du khách hào hứng, đắm chìm trong không khí của chương trình.

Phát biểu tại buổi trình diễn, bà Emmanuelle Pavillon – Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh tin rằng sau sự kiện này, tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục có những bước đi mới, đặc biệt trong những lĩnh vực hợp tác kinh tế, giáo dục và bảo tồn văn hóa.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận:

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 4.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 5.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 6.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 7.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 8.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 9.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 10.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 11.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 12.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 13.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 14.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 15.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 16.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 17.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 18.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 19.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 20.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 21.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 22.

Ngọ Môn Huế lung linh, biến ảo trong đêm đêm "Huế by light - The live show" - Ảnh 23.

NỔI BẬT TRANG CHỦ