• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm

Thực hiện: Vĩnh Quý | 02/08/2022

(Tổ Quốc) - Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 3h sáng 1/8, khi 1 chiếc tàu cá mang số hiệu QB-93628-TS đang neo đậu ở trên sông Roòn thuộc xã Cảnh Dương (Quảng Trạch - Quảng Bình) chờ chuẩn bị ngư lưới cụ và tiếp tế thực phẩm để chuẩn bị cho đợt khai thác mới. Tuy nhiên "bà hoả" đã ghé thăm và thiêu rụi chiếc tàu này, ngọn lửa bùng lên lan nhanh sang 3 tàu cá đang neo đậu cạnh đó.

Vào thời điểm đó, anh Lê Mạnh Cường (SN 1983) chủ tàu cá QB-93426-TS đang ngủ bảo vệ tàu thì tỉnh giấc do cảm thấy nóng nực. Khi mở mắt ra, ông Cường phát hiện chiếc tàu cá QB-93628-TS của ông Phạm Ngọc Hưng (SN 1979) lửa bốc lên dữ dội từ khoang máy và Cabin tàu.

Lúc này, ông Cường vừa hô hoán để mọi người ứng cứu đồng thời lấy con dao trên tàu chặt đứt các dây neo để đẩy tàu mình ra xa tàu đang cháy. Những người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Cường đã tỉnh giấc và lao ra giúp ông Cường dịch chuyển tàu, dùng nước để dập lửa và gọi điện báo cháy đối với lực lượng chức năng.

Chỉ trong khoảng 30 phút, từ đám cháy ban đầu ở tàu cá của ông Phạm Ngọc Hưng làm lây lan thêm 3 tàu cá và trong đó chiếc tàu cá mang số hiệu QB-93685-TS của ông Phạm Ngọc Hùng (SN 1985) đã bị thiêu rụi.

Vụ cháy này không gây thiệt hại về người nhưng phần tài sản của các ngư dân bị "bà hoả" thiêu rụi hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đang tìm hiểu và điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 1.

Chiếc tàu cá mang số hiệu QB-93628-TS của ông Phạm Ngọc Hưng (SN 1979) được xem là nơi xuất phát đám cháy

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân vụ cháy

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 3.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng có mặt hỗ trợ bà con ngư dân, bảo vệ hiện trường cùng phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 4.

Chiếc tàu cá mang số hiệu QB-93426-TS của anh Lê Mạnh Cường (SN 1983) bị ngọn lửa cháy lây sang làm hư hỏng nặng

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 5.

Phần phía trước cabin của tàu cá mang số hiệu QB-93426-TS bị cháy sém, nhiều thiết bị, điện, định vị, bộ đàm... trên tàu do tác dụng của nhiệt đã làm hư hỏng hoàn toàn

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 6.

Theo ông Cường, những thiết bị phục vụ cho việc khai thác hải sản như máy tời, ngư lưới cụ của tàu ông đã bị lửa làm hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại tính riêng về ngư lưới cụ đã mất hơn 100 triệu đồng.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 7.

Ông Cường lần tìm một số vật dụng còn có ích và có thể tái sử dụng trên tàu của mình sau vụ cháy.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 8.

Ngư lưới cụ của tàu ông Cường bị cháy hoàn toàn

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 9.

Ông Trần Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch kiểm tra vụ cháy

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 10.

Các tổ chức, đoàn thể đến thăm các ngư dân có tàu cá bị cháy

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 11.

Phần cabin bị cháy dẫn đến hệ thống đèn cao áp lưới điện phục vụ việc khai thác hải sản cũng tiêu tan theo "bà hoả"

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 12.

Không may mắn như những chiếc tàu khác, tàu cá mang số hiệu QB-93685-TS của ông Phạm Ngọc Hùng bị cháy hoàn toàn và không thể sửa chữa

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 13.

Thứ quý giá còn lại trên tàu là máy tàu với giá trị cả trăm triệu đồng nhưng giờ đây được "đổi sắt vụn" với giá chưa đến 10 triệu đồng

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 14.

Phần mũi tàu cháy trơ khung

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 15.

Con tàu chỉ còn mỗi bộ khung vỏ bên ngoài, toàn bộ ngư lưới cụ, đồ dùng, thiết bị bị "bà hoả" thiêu rụi.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 16.

Con tàu giá trị tiền tỉ vậy nhưng sau đám cháy người ta chẳng màng đến lấy nữa.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 17.

Con tàu mang số hiệu QB-33194-TS của ông Lê Ngọc Dũng (SN 1983) cũng chẳng hơn kém gì khi bị "bà hoả" thiêu rụi hoàn toàn

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 18.

Chia sẻ những khó khăn sau tai nạn đáng tiếc, ông Trần Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch thay mặt lãnh đạo huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã đến thăm và hỗ trợ mỗi chủ tàu 5 triệu đồng, bên cạnh đó các tổ chức, cá nhân và mặt trận đoàn thể cũng có những phần quà hỗ trợ tuy nhỏ nhưng đó là sự chia sẻ lúc hoạn nạn, khó khăn đối với ngư dân.

Ngư dân trắng tay sau khi "bà hoả" ghé thăm - Ảnh 19.

Thăm bà con ngư dân, ông Trần Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cũng mong muốn bà con ngư dân sớm ổn định tư tưởng, có những hướng đi phù hợp để sớm trở lại với ngư trường. Ông Trung cũng yêu cầu các chủ tàu cá nâng cao cảnh giác và có đầy đủ phương tiện cứu hỏa trên tàu sẵn sàng đáp ứng được việc ứng cứu hỏa hoạn khi có tình huống xảy ra.

NỔI BẬT TRANG CHỦ