• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới

Văn hoá 08/12/2022 14:41

(Tổ Quốc) - Xây dựng nông thôn mới là một phong trào thi đua rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng của các địa phương và đã thay đổi diện mạo nông thôn. Trong những kết quả đó có sự chung ta, góp sức tích cực của đội ngũ người cao tuổi các tỉnh, thành trên cả nước.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một phong trào trọng tâm, nòng cốt được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát động. Trong 10 năm qua, phong trào đã phát huy được hiệu quả, góp phần chuyển đổi toàn diện bộ mặt nông thôn mới. Ở mỗi giai đoạn, mỗi địa phương đã bám sát vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có có những biện pháp, phương pháp, cách làm khác nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, phù hợp với từng đặc điểm của địa phương. 

Thực hiện chương trình “Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường” của Trung ương Hội Người cao tuổi, tại các địa phương đã triển khai rộng rãi chương trình này và đã đạt được nhiều  kết quả đáng khích lệ.

Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Người cao tuổi xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tham gia xây dựng đoạn đường nở hoa kiểu mẫu (ảnh minh họa/hanoimoi)

Tại Thái Bình, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cũng phát động chương trình “Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường” đối với hội người cao tuổi các xã và “Người cao tuổi xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường” tại hội người cao tuổi các phường, thị trấn. Bên cạnh việc hiến đất, mở rộng đường thì môi trường nông thôn thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc hoa, cây cảnh khu vực đường tự quản của Hội người cao tuổi tỉnh cũng được tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa cũng đã tích cực tham gia phong trào hiến kế, hiến đất, tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa; tham gia vận động tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay cán bộ, hội viên NCT các cấp đã hiến 2.607.000 m2 đất; 8.012.000 ngày công; 125.000 cây ăn quả lâu năm; 367,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên NCT tích cực tuyên truyền, vận động con cháu tham gia bảo vệ môi trường trong các khu dân cư. Hàng chục nghìn NCT đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, góp phần bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp ở các địa phương… Những việc làm thiết thực trên của hội viên NCT đã có tác động tích cực góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

Chuyện về cụ ông 80 tuổi mang hết tiền dưỡng già xây 28 cây cầu cho các vùng quê nghèo khó - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Phùng năm nay đã 80 tuổi ở Quảng Nam vẫn miệt mài lấy tiền tích cóp dưỡng già của mình để xây 28 cây cầu dân sinh (ảnh Hà Nam)

Hội Người cao tuổi huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình trong những năm qua đã vận động gia đình, người thân hiến trên 88 nghìn mét vuông đất, ủng hộ hơn 36 tỷ đồng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Yên Khánh hiện có trên 21,6 nghìn hội viên người cao tuổi, trong đó có trên 1.200 người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, 424 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ. Những kết quả này đã góp phần làm thay đổi toàn bộ diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của lớp người cao tuổi, “tuổi cao trí càng cao” luôn là những tấm gương mẫu mực, luôn đau đáu làm giàu, làm đẹp cho quê hương.

Còn ở huyện Đan Phượng, Hà Nội Hưởng ứng phong trào “NCT chung sức xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Hội phát động rất tích cực. Trong 5 năm, toàn huyện huy động xã hội hóa được 99 tỉ đồng, vận động 61 hộ hiến 795mđất để mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, gắn 3,9 vạn biển số nhà, 3.806 biển chỉ dẫn công cộng; trồng hoa 80 tuyến đường dài 25,8km, vẽ 1.000 m2 tranh bích họa trên tường… Với sự vào cuộc tích cực của NCT và con cháu, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội trong huyện vận động được 2,7 tỉ đồng thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, các cụ tròn 100 và trên 100 tuổi. Hội người cao tuổi huyện tặng 1.299 suất quà trị giá 281,5 triệu đồng, các xã, thị trấn tặng quà 7.200 hội viên, số tiền trên 2 tỉ đồng; tặng 18 sổ tiết kiệm, số tiền 18 triệu đồng cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Phùng năm nay đã 80 tuổi ở Quảng Nam vẫn miệt mài lấy tiền tích cóp dưỡng già của mình để xây 28 cây cầu dân sinh tặng cho người dân trên khắp các vùng quê nghèo khó. Ông là tấm gương sáng về tinh thần sống vì cộng đồng, chia ngọt sẻ bùi và được nhiều người dân ở khắp các vùng quê yêu mến, cảm phục.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cả nước có 11,41 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số; trong đó có 1.918.987 người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 17% tổng số người cao tuổi); có 7.294.100 người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn (chiếm 41,9%); tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo cao hơn bình quân chung của cả nước; người cao tuổi là dân tộc thiểu số chiếm gần 10%.

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2036 nhóm dân số từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 14,17% tổng dân số. Khi đó Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già. Tỷ lệ và số lượng người cao tuổi Việt Nam sẽ tăng lên nhanh chóng trong những năm tới. Do vậy, trong những đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước cũng như các phong trào của các đoàn thể xã hội có sự tham gia của người cao tuổi là rất đáng ghi nhận. Điều đó thể hiện và phát huy truyền thống "tuổi cao gương sáng", "tuổi cao trí càng cao" của người cao tuổi trong bối cảnh hôm nay.

Hạ Yên



*Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL thực hiện

NỔI BẬT TRANG CHỦ