(Tổ Quốc)-Sự thay đổi này khiến dư luận đặt câu hỏi đây có phải là động thái báo hiệu Standard Chartered sẽ rút hẳn khỏi ACB?
(Tổ Quốc)-Sự thay đổi này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu đây có phải là động thái báo hiệu Standard Chartered (SCB) sẽ rút hẳn khỏi ACB sau hơn 10 năm hay không?
Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 8/4/2016 tới đây.
Một trong các tờ trình đáng chú ý sẽ được xin ý kiến cổ đông thông qua tại cuộc họp tới là câu chuyện nhân sự HĐQT của ACB.
Đại diện hiện thời phần vốn góp 15% của hai cổ đông Standard Chartered APR Ltd và Standard Chartered Bank Hongkong Ltd, ông Julian Fong Loong Choon, đã có đơn xin từ nhiệm khỏi HĐQT của ACB vào tháng 7/2015.
(Nguồn: Internet)
Ông Julian Fong Loong Choon đã làm việc tại ngân hàng 7 năm. Ông là đại diện của Standard Chartered (SCB), nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là tổ chức hiện đang nắm giữ 15% cổ phần của ngân hàng.
Theo các tài liệu cổ đông ACB cung cấp, ngân hàng này chưa có kế hoạch bầu bổ sung thành viên vào HĐQT.
Trước đó, ông Vijay Kumar Maheshwari, Giám đốc tài chính tại ACB kiêm chuyên viên biệt phái từ cổ đông chiến lược Standard Chartered, đã rời khỏi ngân hàng với lý do kết thúc nhiệm kỳ tại ACB vào tháng 1/2016.
Sau đó, Hội đồng quản trị ACB bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Kế toán trưởng kiêm nhiệm chức vụ này thay ông Vijay.
Sự thay đổi này khiến một số người đặt câu hỏi liệu đây có phải động thái báo hiệu SCB sẽ rút hẳn khỏi ACB sau hơn 10 năm hay không vì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư tổ chức là nước ngoài muốn rút ra khỏi ngân hàng Việt Nam phải rút ra khỏi HĐQT trước 18 tháng trước ngày chuyển nhượng cổ phần.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giả thiết, vì theo quy định, SCB cũng được rút người khỏi HĐQT trong trường hợp họ không cần người có mặt trong HĐQT của ngân hàng Việt Nam nữa.
Trên thị trường đã có thông tin về việc SCB muốn rút ra khỏi ACB từ năm ngoái, song hiện tại chưa có thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần (nếu có) và cổ phần do SCB nắm giữ sẽ được bán cho các nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân.
Ngân hàng Standard Chartered là cổ đông và đối tác chiến lược của ACB kể từ tháng 7 năm 2005. Tính đến thời điểm hiện tại, Standard Chartered đã đầu tư vào ACB hơn 10 năm.
Ngân hàng này đã có một năm 2015 kinh doanh không mấy thành công khi lần đầu tiên báo lỗ kể từ 1989. Nguyên nhân đến từ sự gia tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí tái cấu trúc…/.
Quỳnh Anh (Tổng hợp)