• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương

Thời sự 25/02/2021 14:54

(Tổ Quốc) - Những ngày này, rất đông người dân ở Đà Nẵng đã cùng nhau “giải cứu” nông sản nhằm hỗ trợ cho nông dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 1.

Từ chiều hôm qua (24/2), những chuyến xe chở nông sản bị mắc kẹt do dịch Covid-19 từ tỉnh Hải Dương đã về tới Đà Nẵng và được nhóm tình thiện nguyện tại Đà Nẵng chuyển đến các điểm "giải cứu"...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 2.

Hơn 10 tấn su hào và bắp cải được nhóm thiện nguyện này mua của nông dân Hải Dương, sau đó vận chuyển về Đà Nẵng...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 3.

Tại một trong những điểm bán nông sản từ Hải Dương trên đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), có rất nhiều người tới mua ủng hộ...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết, dù ở nhà vẫn còn rau củ quả, nhưng khi biết điểm bán "giải cứu" nông sản mắc kẹt do dịch cho nông dân Hải Dương, họ vẫn dừng xe vào hỏi mua và sau đó lên mạng xã hội kêu gọi bạn bè, người thân tới ủng hộ...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 5.

"Dù ở nhà vẫn còn khá nhiều rau củ nhưng tôi vẫn ra mua để ủng hộ vì thấy trên báo đài người dân vùng dịch khổ quá, nhìn thương lắm. Rau củ bán với giá rẻ mà thực phẩm lại sạch và tươi như vậy nên tôi mua luôn 10 kg để dành ăn dần. Giải cứu nông sản cho người nông dân Hải Dương ngay lúc này là rất ý nghĩa và nên làm”, bà Hồ Thị Hà (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ.

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 6.

"Mỗi củ su hào là một nghĩa tình đồng bào"...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 7.

Được biết, nông sản giải cứu có giá khá rẻ. Su hào được bán với giá 4.000 đồng/1kg, bắp cải 5.000 đồng/1kg...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 8.

Nông sản được chuyên chở từ Hải Dương vào Đà Nẵng vẫn đảm bảo xanh tươi...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 9.

Nhiều người hào hứng khi mua su hào, bắp cải về với giá khá rẻ. Họ chia sẻ, giúp bà con nông dân mà mình cũng được lợi...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 10.

Có nhiều người mua với số lượng lớn để về chia cho bạn bè, người thân...

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 12.

Theo nhóm thiện nguyện, các sản phẩm nông sản đều được vận chuyển trong ngày và có giấy chứng nhận đã phun khử khuẩn, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 13.

Anh Trần Đình Quốc Khương (trú Đà Nẵng), trưởng nhóm "giải cứu" nông sản cho biết, hơn 10 tấn su hào và bắp cải được nhóm của anh mua của nông dân Hải Dương và vận chuyển về Đà Nẵng, chi phí do các tình nguyện viên tự chi trả.

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 14.

"Với tôi đây là việc làm rất thiết thực để cùng Hải Dương chống dịch Covid-19. Dù quãng đường vận chuyển khá vất vả nhưng vừa có thể giúp đỡ được cho bà con nông dân, vừa đem lại cho người tiêu dùng những thực phẩm sạch khiến anh em chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, anh Trần Đình Quốc Khương chia sẻ.

Người Đà Nẵng “giải cứu” nông sản cho Hải Dương: “Mỗi một củ su hào là một nghĩa tình đồng bào” - Ảnh 15.

Tại các điểm "giải cứu", người dân tới mua đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch theo quy định. Hiện vẫn còn nhiều chuyến xe "giải cứu" chở nông sản từ Hải Dương về Đà Nẵng.

 

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ