• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5

Thời sự 10/09/2021 14:07

(Tổ Quốc) - Sáng nay (10/9), người dân TP Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ… để phòng chống bão số 5.

Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Ánh (trú thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã ra đồng để thuê đội thợ gặt máy, gặt 3 sào lúa chạy bão. Bà Ánh cho biết, mỗi sào lúa tiền thuê gặt máy hết 150 ngàn đồng, cùng với chuyên chở về nhà 1 bao là 10 ngàn đồng, ngay trong sáng nay bà Ánh đã gặt hết và đưa về nhà số lúa nói trên.

"Nghe tin dự báo có cơn bão số 5 hướng vào bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng nên sáng nay gia đình tôi thuê gặt lúa sớm. Gặt xong chở lúa về nhà là yên tâm, mong mưa bão qua nhanh để nắng lên còn phơi lúa", bà Ánh chia sẻ.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 1.

Gia đình bá Ánh thuê máy gặt để gặt nhanh ruộng lúa, trước khi bão số 5 có thể đổ bộ vào.

Cách ruộng lúa nhà bà Ánh vài km, bà con nông dân xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) cũng hối hả thu hoạch lúa và phủ bạt che lúa đã thu hoạch phơi trên đường để chống mưa bão. Chị Nguyễn Thị Loan (thôn La Bông, xã Hòa Tiến) cho biết gia đình trồng hơn 4ha lúa, hiện còn 1,5ha chưa thu hoạch, trong hôm nay sẽ thuê máy để gặt nhanh tránh bão. Những ruộng lúa đã thu hoạch rồi thì được gia đình phơi tạm trên đường, sáng sớm nay lấy bạt phủ kín đề phòng mưa bão gây hư hỏng.

"Chúng tôi phủ bạt để che mưa bão nếu có đổ bộ vào đất liền, khi nào mưa bão tan, nắng lên thì mở bạt ra để tiếp tục phơi lúa", chị Loan cho hay.

Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, trên địa bàn còn hơn 200 ha lúa vào vụ thu hoạch. Hiện nay các địa phương đang huy động phương tiện để gặt lúa.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Loan đang phủ bạt cho mấy tạ lúa phơi trên đường, đề phòng mưa bão gây hư hỏng.

Theo ghi nhận, trong sáng 10/9, nhiều nhà dân, trường học, nhà hàng, khách sạn, tàu thuyền của ngư dân… đã được chằng chống, gia cố đề phòng bão vào, giảm thiệt hại.

Cô giáo Lê Thị Bích Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lâm Quang Thự (huyện Hòa Vang) cho biết trong sáng nay Ban giám hiệu nhà trường cùng với nhân viên văn phòng tới trường xúc cát vào bao để gia cố lại nhà xe. Đồng thời neo buộc lại cửa các phòng học, phủ bạt các thiết bị… đề phòng mưa bão nếu có đổ bộ vào tránh hư hỏng.

Trong lúc đó, chủ một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, dù khách sạn đã đóng cửa thời gian dài vì dịch, nhưng nghe tin có bão số 5 nên phải huy động một vài nhân viên tới khách sạn để chằng chống lại cửa kính, máy móc thiết bị, đề phòng hư hỏng do mưa bão gây ra.

Tại cuộc họp chiều tối 9/9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, bão số 5 đang di chuyển phức tạp, các địa phương phải nâng cao cảnh giác, bên cạnh việc tiếp tục duy trì biện pháp phòng chống dịch thì cũng sẵn sàng phương án ứng phó với bão.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện có nguy cơ sạt lở phải sớm lập phương án sơ tán dân đến những nơi an toàn. Chính quyền địa phương lưu ý trong quá trình di dân phải đảm bảo các phương án phòng chống dịch.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 3.

Nhiều ngư dân ven biển Đà Nẵng thuê xe cẩu để chở tàu thuyền đưa vào nơi neo đậu an toàn trong sáng 10/9.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 4.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 5.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 6.

Một số khách sạn ven biển đã chằng chống cửa đề phòng bão vào giảm thiệt hại...

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 7.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 8.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 9.

Một nhà hàng trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) chằng chống lại tất cả các cửa ra vào để phòng chống bão.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 10.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 11.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Lâm Quang Thự cùng nhân viên văn phòng xúc cát gia cố lại nhà xe trong sáng 10/9...

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 12.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 11.

Ông Lương Văn Bá (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) buộc lại bàn ghế quán ở ngoài biển và chở một số đồ đoàn về nhà, phòng chống bão...

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 12.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 13.

Nông dân các xã ở huyện Hòa Vang gấp rút thu hoạch lúa đưa về nhà tránh mưa lớn có thể gây ngập, hư hỏng...

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 14.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 15.

Lúa gặt xong được chở về nhà, mỗi bao lúa tiền công từ 5-10 ngàn đồng.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 16.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 17.

Từ sáng sớm, người dân mang theo bao ra đồng gấp rút thu hoạch lúa để đưa về nhà.

Người Đà Nẵng hối hả thu hoạch lúa, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ phòng chống bão số 5 - Ảnh 18.

Những sào lúa đã thu hoạch xong, phơi trên đường, đã được nông dân phủ bạt cẩn thận tránh mưa bão gây hư hỏng.


Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ