• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục

Thực hiện: Việt Hùng | 28/09/2021

(Tổ Quốc) - Sau nhiều tháng chỉ được tập luyện trong nhà, sáng 28/9, hàng nghìn người dân đã đổ ra Hồ Gươm chạy bộ, đạp xe, đánh cầu lông.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 1.

6h sáng 28/9, sau khi UBND Hà Nội cho phép người dân tập thể dục, thể thao ngoài trời, không khí tập luyện tại Hồ Gươm đã rất sôi động.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 2.

2 môn được tập luyện nhiều nhất là chạy bộ và đạp xe quanh hồ.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 3.

Do không được tập trung quá 10 người nên các lớp nhảy, khiêu vũ, aerobic vẫn chưa trở lại nhiều. Đa phần người dân tập theo nhóm nhỏ, giữ khoảng cách với nhau.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 4.

Chị Hoa (quận Hai Bà Trưng) rủ vài người bạn cùng lớp yoga ra Hồ Gươm. Tuy vậy, hôm nay chị chỉ khởi động, đạp xe để tận hưởng không khí mùa Thu Hà Nội. Chị rất mong đến ngày thể thao trong nhà được hoạt động để lớp của chị hội tụ như xưa.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 5.

Nhiều chú chó, mèo cũng được người dân dắt đi chơi trong ngày đầu Hà Nội cho phép tập thể dục ngoài trời.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 6.

Các nhóm đánh cầu lông xuất hiện ở khắp nơi, chỉ cần có một khoảng trống đủ rộng.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 7.

Lực lượng công an, dân phòng thường xuyên tuần tra quanh Hồ Gươm. Người dân cơ bản tuân thủ 5k khi chơi thể thao.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 8.

Những người già có xu hướng cẩn thận hơn. Họ thường chọn những nơi vắng vẻ để tránh tiếp xúc.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 9.

Bà Huyền (71 tuổi, ở đường Hồng Hà) cho biết đã mấy tháng bà chỉ tập thể dục trong nhà. Hôm nay thành phố cho phép ra ngoài nên bà rất phấn khởi. Bà cẩn thận đeo kính chống giọt bắn để bảo vệ bản thân và chỉ đi một đoạn cho thoáng.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 10.

Những người già yếu, tàn tật cũng được tranh thủ ra hồ Gươm tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 11.

Một nhóm bạn học cùng lớp ôn thi tiếng Anh rủ nhau chạy bộ quanh Hồ Gươm từ 6h sáng. Chu Hồng Phong, một thành viên trong nhóm cho biết trước đây cả nhóm thường chơi bóng rổ, bóng đá với nhau. Trong đợt dịch, mấy tháng họ không được cùng nhau duy trì thói quen cũ.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 12.

Đến 8h sáng, lượng người tập thể dục giảm dần. Một vài người vẫn nán lại tập yoga, đi bộ. Trong 3 ngày qua, Hà Nội chỉ ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19 trong khu cách ly.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 13.

Tại khu vực công viên Thống Nhất, người dân tấp nập tập thể dục bên ngoài hàng rào. Hiện, công viên chưa mở cửa.

Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục - Ảnh 14.

Bên cạnh thể dục ngoài trời, Hà Nội cũng cho phép mở cửa trung tâm thương mại, cửa hàng may mặc, thời trang, hoá mỹ phẩm.

VIDEO: Người dân Hà Nội nô nức đổ ra đường tập thể dục (Nguyễn Việt Hùng)

NỔI BẬT TRANG CHỦ