• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm

Thực hiện: Đức Hoàng | 30/09/2021

(Tổ Quốc) - Sáng nay (30/9), rất đông người dân Đà Nẵng hào hứng đi tắm biển từ sáng sớm sau quãng thời gian ở nhà cùng thành phố phòng chống dịch. Người dân được yêu cầu quét mã QRCode trước khi vào các khu gửi xe ven biển để xuống biển tắm.

Từ 0 giờ hôm nay (30/9), TP Đà Nẵng mở cửa lại một số hoạt động sau thời gian cấm để phòng chống dịch Covid-19, trong đó cho phép người dân tắm biển trở lại.

Cụ thể, người dân được tắm biển trở lại vào khung giờ từ 4h30 đến 6h30 và phải rời đi ngay (chưa cho tắm nước ngọt). Không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất 1 m với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển.

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, sáng sớm nay Ban quản lý đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia tuyên truyền, nhắc nhở người dân tắm biển thực hiện 5K; đồng thời, lực lượng cứu hộ triển khai giăng dây phao, cắm cờ và hướng dẫn người dân tắm biển, đảm bảo khoảng cách.

"Ban quản lý cũng triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, băng rôn dọc bờ biển tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch tại nơi công cộng để du khách và người dân được biết. Chúng tôi mong muốn người dân và du khách khi tham gia tắm biển thì chủ động  thực hiện 5K, đảm bảo phòng chống dịch nơi công cộng", ông Nghĩa nói.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 1.

Người dân háo hức tắm biển trở lại sau thời gian ở nhà cùng thành phố phòng chống dịch.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, rất đông người dân có mặt tại các bãi tắm đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để tắm biển, tập thể dục…

Người dân được yêu cầu quét mã QRCode trước khi vào các khu gửi xe ven biển để xuống biển tắm. Tại các bãi gửi xe, ngành chức năng bố trí lực lượng quét mã QRCode túc trực sẵn để quét nhanh cho người dân xuống tắm biển. Dọc các bãi tắm lực lượng chức năng nhắc nhở người dân không tụ tập và phải đeo khẩu trang khi đi dạo.

"Sáng nay được đi tắm biển trở lại, bố con tôi rất vui. Thời gian qua chúng tôi ở nhà cùng thành phố chống dịch, nay dịch cơ bản được khống chế, thành phố mở cửa nhiều hoạt động. Được ra biển tắm tôi thấy thoải mái, sảng khoái lắm. Nhưng bố con tôi cũng như mọi người vẫn không quên tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mà cơ quan chức năng yêu cầu", anh Đặng Hiếu (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cùng 2 con nhỏ đi tắm biển, chia sẻ.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, bên cạnh tắm biển, người dân được hoạt động thể dục, thể thao như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, cầu lông, chèo SUP…

Người dân không được phép tập trung đông người tại bãi biển; chơi các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền; tụ tập ăn uống, vui chơi, bán hàng rong tại bãi biển và thực hiện các dịch vụ khác khi chưa được  cho phép. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định từ 1 đến 3 triệu đồng.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 2.

Sáng nay, các bãi biển Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại sau thời gian đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 3.

Nhiều người ra biển để đi dạo, tập thể dục

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 4.

Người dân được yêu cầu quét mã QRCode trước khi vào các khu gửi xe ven biển.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 5.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 6.

Người dân phố biển Đà Nẵng tắm biển từ sáng sớm...

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 7.

Ai cũng cảm thấy thoải mái, sảng khoái...sau thời gian ở nhà cùng thành phố phòng chống dịch...

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 8.

Các em nhỏ hào hứng khi được vui đùa cùng sóng biển...

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 9.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 10.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 11.

Lực lượng cứu hộ túc trực để hướng dẫn người dân tắm ở khu vực an toàn, đảm bảo khoảng cách.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 12.

Tại các bãi biển đều có bảng yêu cầu đeo khẩu trang...

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 13.

...và bàn xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 14.

Ngoài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh dọc bãi biển, lực lượng chức năng còn tuyên truyền nội dung phòng chống dịch bằng xe lưu động trên các bãi biển.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 15.

Bên cạnh tắm biển, người dân được hoạt động thể dục, thể thao như đi bộ, chạy bộ, tập yoga, cầu lông, chèo SUP…

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 16.

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 17.

Người dân được tắm biển vào khung giờ từ 4h30 đến 6h30 và phải rời đi ngay (chưa cho tắm nước ngọt).

Người dân quét mã QRCode đi tắm biển từ sáng sớm - Ảnh 18.

Sau khi tắm biển xong, nhiều người đeo khẩu trang trước khi lên bờ.

 

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ