• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19

Thời sự 16/02/2021 13:25

(Tổ Quốc) - Thành phố Hà Nội quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, trên địa bàn để phòng dịch COVID-19 lây lan. Người dân đứng vái vọng cầu bình an từ phía bên ngoài.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chiều 15/2 UBND TP Hà Nội đã ra quyết định yêu cầu đóng cửa tất cả quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo từ 0h ngày 16/2.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng 16/2, hầu hết tất cả các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo đều chấp hành tạm đóng của. Người dân đến làm lễ ở phía bên ngoài, chắp tay vái vọng cầu bình an.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 3.

Nhiều người nhét tiền lễ qua khe của của chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 4.

Chùa Quán Sứ đã dán thông báo từ sớm để các phật tử không đến làm lễ. Tuy nhiên nhiều người vẫn nhất tâm vái vọng từ bên ngoài.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 5.

Ghi nhận tại Đền Bạch Mã (Hàng Buồm, Hà Nội) người dân thủ đô đến làm lễ khá đông dù BQL đền đã dán thông báo tạm đóng của.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 6.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 7.

Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang và đứng giãn cách nhau.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 8.

Tại Chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội) BQL chùa đã có thông báo và cắt cử bảo vệ nhắc nhở người dân không tập trung tại cổng chùa.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 9.

Những người đến làm lễ cũng chỉ đứng ngoài vái vọng về phía chùa Trấn Quốc.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 10.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 11.

Ghi nhận của PV tại Đền Quán Thánh, người dân đứng làm lễ phía bên ngoài khá đông.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 12.

Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang và đứng giãn cách 2m tại của Đền.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 13.

Tính từ 27/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 34 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều quận, huyện như Cầu Giấy, Mê Linh, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Đống Đa.

Người dân vái vọng cầu bình an khi các cơ sở tôn giáo, đền chùa tạm đóng của phòng dịch Covid -19 - Ảnh 14.

 

Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ