• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân xếp hàng đi lễ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng

Thực hiện: Nam Nguyễn | 15/02/2022

(Tổ Quốc) - Ngày Rằm tháng Giêng năm nay, nhiều đình chùa ở Hà Nội không còn cảnh đông nghẹt người như các năm trước.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc tại chùa Quán Sứ, du khách đến dâng hương cầu bình an trong ngày rằm tháng Giêng khá sớm.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân quét mã QR và sát khuẩn tay trước khi vào khuôn viên chùa.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

"Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng nên dù dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, tôi vẫn tranh thủ đi lễ tại chùa Quán Sứ để cầu sức khỏe, may mắn trong năm mới", một người đi lễ chia sẻ.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Theo Ban quản lý chùa, ngày Rằm tháng Giêng năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người đến lễ vắng vẻ hơn nhiều.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Người dân tới cầu may mắn trong ngày rằm tháng giêng ở chùa Quán Sứ.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Hầu hết người dân tuân thủ đeo khẩu trang khi hành lễ.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Ghi nhận của PV tại Phủ Tây Hồ, mật độ du khách đến lễ không đông đúc như mọi năm. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Theo Ban quản lý, ngày Rằm tháng Giêng các năm trước, Phủ Tây Hồ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ bái. Nhưng năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người đến lễ vắng vẻ hơn nhiều.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Người đi lễ tại Phủ Tây Hồ gồm cả người ở Hà Nội và ở các tỉnh thành khác.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 11.

Người dân đến thắp hương, dâng lễ và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 12.

Chị Bích Hằng (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) tranh thủ thời gian rảnh buổi sáng để đi lễ Phủ. "Nhà tôi ở xa nên tôi phải đi từ sớm lên Phủ Tây Hồ. Ngày Rằm tháng Giêng, tôi tranh thủ dâng lễ lên các đền chùa lớn ở Hà Nội, từ chùa Quán Thánh, Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ...", chị Thoa nói.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 13.

Không còn cảnh chen chúc, đợi chờ tại khu vực hóa vàng mã như mọi năm.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 14.

Lực lượng công an phường luôn sát sao trong việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Ban quản lý Phủ Tây Hồ luôn khuyến cáo người dân khi dâng lễ xong nên đi về luôn, tránh tụ tập đông người tại khuôn viên phủ.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 15.

Tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) người dân đã được vào thắp hương, dâng lễ từ sớm. Lực lượng chức năng có mặt để điều tiết giao thông.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 16.

Các phật tử thắp hương phía bên trong chùa Phúc Khánh sáng ngày 15/2.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 17.

Ghi nhận của PV đã không có cảnh chen lấn vào chùa Phúc Khánh để đi lễ ngày rằm tháng giêng.

Người dân xếp hàng đi lễ đền chùa cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 18.

NỔI BẬT TRANG CHỦ