• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người đặt cược 1 triệu bảng cho ông Biden vẫn chưa được trả thưởng

Chuyện kinh doanh 10/11/2020 16:33

(Tổ Quốc) - Nhà cái viện lý do ông Trump chưa thừa nhận thất bại và tiếp tục kiện tụng nên chưa trả thưởng cho người cược 1 triệu bảng cho ông Biden.

Kết quả bầu cử Mỹ vẫn chưa ngã ngũ đối với một người đã đặt cược 1 triệu bảng (1,3 triệu USD) để ông Joe Biden là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Cú đặt cược khổng lồ này diễn ra vào ngày 29/10 trên Betfair Exchange – nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới. Cuộc bầu cử Mỹ là một trong những sự kiện thu hút lớn nhất trên nền tảng này trong lịch sử.

Đây là số tiền đặt cược lớn thứ 3 trong lịch sử của Betfair, xếp sau 1,1 triệu bảng cho Rafael Nadal trong giải Pháp Mở rộng năm 2010 và hơn 1 triệu bảng cho Floyd Mayweather Jr. trong cuộc so tài với Conor McGregor năm 2017.

Truyền thông gồm cả những hãng tin lớn như CNN đã xướng tên ông Biden là người chiến thắng nhưng người cá cược 1 triệu bảng cho ông Biden kể trên vẫn chưa thể nhận về khoản thưởng 540.000 bảng (710.000 USD) và số tiền cược ban đầu. Một người phát ngôn của Betfair nói rằng chỉ trả thưởng khi kết quả chính thức được xác nhận. 

Theo thông báo của Betfair, nhà cái này thông thường sẽ trả thưởng khi các hãng tin lớn công bố kết quả và người thua cuộc phát biểu thừa nhận thất bại.

Tuy nhiên năm nay lại khác, Tổng thống Donald Trump chưa thừa nhận thất bại và ông tiếp tục đang thúc giục các nhân viên pháp lý tiến hành các vụ kiện tụng để trì hoãn việc công bố kết quả chính thức.

"Trước khi trả thưởng cho các khoản đặt cược, chúng tôi phải chờ đợi sự rõ ràng trong kiểm đếm phiến bầu và các thách thức pháp lý tiềm ẩn", Betfair cho biết.

Vụ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đã thu hút 567 triệu bảng (744 triệu USD) tiền cá cược, biến đây trở thành sự kiện lớn nhất trong lịch sử 20 năm của nền tảng Betfair. Bầu cử Mỹ năm 2016 thu hút 199 triệu bảng (216 triệu USD).

Phương Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ