• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Hà Nội đi chợ sớm sắm Tết Đoan Ngọ

Thời sự 14/06/2021 11:32

(Tổ Quốc) - Sáng nay 14/6 (tức 5/5 âm lịch), nhiều người dân Hà Nội dậy sớm đi chợ mua rượu nếp, hoa quả, bánh gio... để cúng Tết Đoan Ngọ

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 1.

Do dịch bệnh nên không khí Tết Đoan Ngọ năm nay không sôi động như mọi năm. Tuy nhiên, tại các khu chợ truyền thống, rượu nếp, hoa quả, bánh gio và rất nhiều mận, vải... vẫn được bày bán để phục vụ người dân mua về thắp hương.

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 2.

Tết Đoan Ngọ của người Việt Nam được tiến hành vào giờ Ngọ (11h - 13h) của ngày mùng 5/5 Âm lịch. Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên khá dân dã đó chính là "tết giết sâu bọ". Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng.

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 3.

Rượu nếp, nếp cẩm là món không thể thiếu vào ngày tết Đoan Ngọ. Theo quan niệm người xưa, trong hệ tiêu hóa chúng ta thường có nhiều loại sâu bọ trú ngụ, nếu không diệt trừ bớt đi thì chúng sẽ sinh sản ngày một nhiều và gây hại. Các món ăn có đủ vị cay, nóng, ngọt, chua, đắng thường được dùng để giết giun, sán, ký sinh trùng trong cơ thể. Và rượu nếp, nếp cẩm... là một trong những món ăn được lựa chọn.

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 4.

Để phục vụ cúng Tết Đoan Ngọ, người bán thường chia rượu nếp thành các hộp nhỏ và bán giá trung bình từ 20.000 - 50.000 đồng, tuỳ trọng lượng.

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 5.

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 6.

Bánh gio là món ăn được lựa chọn dịp Tết Đoan Ngọ. Bánh làm bằng gạo ngâm nước tro, gói trong lá chuối. Bánh dễ ăn, dễ tiêu và làm mát ruột, thường ăn với mật mía.

Người Hà Nội tất bật đi chợ sớm chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ - Ảnh 7.

Với nhiều gia đình miền Bắc, việc đầu tiên phải làm vào sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ là ăn một vài quả mận, quả vải... để "giết sâu bọ". Do đang vào mùa nên quả mận, quả vải...được bày bán tràn ngập ở các chợ.

 

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ