• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyễn Hai Long: "Tôi bất ngờ về danh hiệu xuất sắc nhất trận dù có nhiều người thi đấu tốt hơn"

Thể thao 09/06/2022 08:04

(Tổ Quốc) - Tối 8/6, Nguyễn Hai Long cùng đồng đội đã đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết U23 châu Á 2022.

Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước 1-0 do công của Nhâm Mạnh Dũng. Trước khi khép lại hiệp 1, cầu thủ U23 Malaysia nhận thẻ đỏ sau một tình huống cản phá để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Bùi Hoàng Việt Anh thực hiện thành công quả phạt 11m để nâng tỷ số lên 2-0. Trong hiệp 2, U23 Việt Nam với lợi thế hơn người nhưng không có thêm bàn thắng. 

Trong phòng họp báo sau trận thắng 2-0 trước U23 Malaysia, Nguyễn Hai Long chia sẻ: "Hiện tại tôi rất vui, toàn đội đã giành chiến thắng để vào tứ kết. Chúng tôi sẽ chuẩn bị, tập trung cho trận đấu tới.

Thời gian qua khó khăn vì tôi ít được thi đấu. Nay được thi đấu đội hình chính, tôi phải cố gắng hết khả năng giành vị trí đá chính những trận tiếp theo", Hai Long nói thêm khi lần đầu xuất phát trong đội hình chính tại giải U23 châu Á 2022.

Nguyễn Hai Long: Tôi bất ngờ về danh hiệu xuất sắc nhất trận dù có nhiều người thi đấu tốt hơn - Ảnh 1.

Nguyễn Hai Long trong phòng họp báo (Ảnh: Hiếu Lương)

Kết thúc trận đấu cuối cùng ở bảng C, Nguyễn Hai Long được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Hai Long tỏ ra bất ngờ và cho biết: "Tôi khá bất ngờ khi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận dù có nhiều cầu thủ xuất sắc hơn tôi.

Tôi không ghi bàn nhưng cả đội đã thắng và đi tiếp, đó mới là điều quan trọng nhất. Quá trình tiến bộ của đội thì mọi người đều có thể thấy, tôi không thể đánh giá về điều này. Chiến thắng này dành tặng cho người hâm mộ từ xa tới đây. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình ở trận đấu tiếp theo".

Nguyễn Hai Long: Tôi bất ngờ về danh hiệu xuất sắc nhất trận dù có nhiều người thi đấu tốt hơn - Ảnh 2.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam được LĐBĐ Việt Nam thưởng 600 triệu (Ảnh: Hiếu Lương)

Sau trận đấu, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cũng chia sẻ: "Bàn thắng của em có chút may mắn, rất may em đã ghi bàn khi bóng nảy ra. Bản thân em nghĩ từ đầu giải đặt mục tiêu thắng từng trận, vượt qua vòng bảng và dành tặng cho người hâm mộ".

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Gong Oh-kyun giành được 5 điểm đứng nhì bảng C. Kết thúc lượt trận cuối cùng,  đội tuyển U23 Việt Nam cùng U23 Hàn Quốc (nhất bảng C) giành vé đi tiếp vào tứ kết U23 châu Á 2022. Trận đấu của U23 Việt Nam tại tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 12/6.

Hiếu Lương từ Uzbekistan

NỔI BẬT TRANG CHỦ