• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyên nhân khiến nước ngập đến nóc ô tô ở thành phố Hà Giang

Thời sự 21/07/2020 16:10

(Tổ Quốc) - Theo vị lãnh đạo tỉnh Hà Giang, nguyên nhân gây ngập lần này là do mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước của thành phố đã cũ, xuống cấp, không đáp ứng được mức độ đô thị hóa.

Đêm 20 và sáng 21/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, tại xã Phương Độ thuộc địa giới thành phố Hà Giang đã xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân.

Cụ thể, tại tổ 9 phường này, do sạt lở đất ở ta luy dương khiến nhà ở mà chị Vương Thị Hiền đang thuê trọ bị sập một phần. Hậu quả, chị Hiền bị thương nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Con gái chị, cháu Nguyễn Tú Minh Ánh (SN 2007, học sinh lớp 7E, Trường THCS Lê Lợi) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh ủy Hà Giang kịp thời có mặt tại hiện trường, nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng trên 120 hộ dân ở thành phố Hà Giang bị ngập nước. Nhiều tuyến đường bị ngập úng, trong đó, khu vực Trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2m chiều dài khoảng 100m, ngõ 200 đường Minh Khai ngập cao 1,2 m dài 80m; phường Ngọc Hà ngập các tổ 2, 3, 7; nhiều tổ của phường Trần Phú nước ngập 1,2m; nước cũng gây ngập tại các phường Quang Trung, phường Nguyễn Trãi; xã Phương Thiện bị nước tràn vào nhiều nhà dân.

Nguyên nhân khiến nước ngập đến nóc ô tô ở thành phố Hà Giang - Ảnh 2.

Người lội nước ngập đến hông tại thành phố Hà Giang.

Khi xảy ra ngập nước, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại, vận chuyển đồ đạc.

Sau khi đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục tình hình ngập úng trên địa bàn thành phố Hà Giang sáng 21/7, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh này nhận định, việc thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt.

Theo vị lãnh đạo tỉnh, nguyên nhân gây ngập lần này là do mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước của thành phố đã cũ, xuống cấp, không đáp ứng được mức độ đô thị hóa.

Bí thư tỉnh Hà Giang - Đặng Quốc Khánh sau khi kiểm tra đã yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc giúp đỡ nhân dân và khắc phục thiệt hại; khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó và phương châm "4 tại chỗ" giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời quan tâm, động viên người dân.

Bí thư tỉnh nhận định, chiều hướng thời tiết diễn biến xấu nên cần phải thường xuyên theo dõi, bám sát tình, thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại trong đợt mưa lũ.

Nguyên nhân khiến nước ngập đến nóc ô tô ở thành phố Hà Giang - Ảnh 4.

Người dân tìm kiếm người bị đất vùi ở Hoàng Su Phì.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì xảy ra sạt lở đất đá vào nhà vui lấp bà Lý Già Tin (44 tuổi) và Lý Thị Ơn (15 tuổi, con bà Tin) tử vong. Còn tại thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì có anh Đặng Văn Đại bị thương do lũ cuốn trôi.

Như vậy, tính đến gần cuối giờ chiều 21/7, mưa lũ tại tỉnh Hà Giang đã ghi nhận có 3 người chết, thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê.

Hoàng An

NỔI BẬT TRANG CHỦ