• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyên Phó Giám đốc Sở của tỉnh Bình Định bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP HCM

Thời sự 01/06/2020 11:06

(Tổ Quốc) - Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Nguyên Phó Giám đốc Sở của tỉnh Bình Định bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP HCM - Ảnh 1.

Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Trương Hải Ân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an quận 12 TP HCM bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974; ngụ phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi y đang lẫn trốn tại địa bàn quận này.

Ngay sau khi bị bắt giữ, bị can Trương Hải Ân đã được di lý về Bình Định và hiện bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 5/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã có thông báo yêu cầu ông Ân đến trụ sở đơn vị này để làm việc, giải quyết đơn thư tố cáo ông có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ông Ân bị tố cáo lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi đầu tư mua bất động sản có thỏa thuận trước về thời hạn trả và lãi suất, lợi nhuận được hưởng nhằm huy động tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, sau đó ông này không trả được nợ và đã bỏ việc tại cơ quan. Cơ quan công an xác định, từ tháng 6/2019, ông Ân cùng gia đình đã đi khỏi địa phương.

Theo thông báo của cơ quan công an, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu ông Ân không đến làm việc, cơ quan công an sẽ xử lý theo quy định.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Trương Hải Ân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Được biết, ông Ân giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định từ tháng 10/2017. Tháng 9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ân vì có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ