• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguyễn Thị Oanh giành HCV giải Vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2023

Thể thao 11/02/2023 22:47

(Tổ Quốc) - Tối 11/2, các VĐV Việt Nam đã bước vào tranh tài các nội dung chung kết tại giải Vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2023.

Trên đường chạy 1500m nữ, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV với thông số cực kỳ ấn tượng là 4 phút 15 giây 56.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV giải Vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2023 - Ảnh 1.

Ngay sau đó, VĐV Nguyễn Thị Huyền cũng giành HCB trên đường chạy 400m nữ.

Giải Vô địch Điền kinh trong nhà châu Á 2023 diễn ra từ 10-12/02/2023 tại Kazakhstan một đất nước ở Trung Á và đang có nhiệt độ rất lạnh chỉ khoảng -13 độ C, thậm chí xuống -20 độ C.

Đội tuyển Điền kinh Việt tham dự giải với 4 cái tên gồm: Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) nội dung 400m nữ; Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) ở 2 nội dung 1500m và 3000m nữ; Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) nội dung 3000m nam và Lương Đức Phước (Đồng Nai) ở 2 nội dung 800m và 1500m nam. HLV Trần Văn Sỹ được giao nhiệm vũ dẫn dắt các VĐV ở giải đấu này. 

Ở những kỳ Đại hội trước, các VĐV của Việt Nam cũng giành được nhiều thành tích đáng chú ý. Cụ thể, ở năm 2010, Trương Thanh Hằng giành HCV 800m; Năm 2012, Dương Thị Việt Anh giành HCB 5 môn phối hợp, HCĐ nhảy cao; Năm 2016, Bùi Thị Thu Thảo giành HCB nhảy xa và Quách Thị Lan giành HCĐ 400m; Năm 2018, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa, HCĐ nhảy 3 bước và Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ 1500m, HCĐ 3000m.



Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ