• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở hy vọng Hà nội là “mảnh đất lành” cho các chiến lược đầu tư dài hạn, chất lượng”

Kinh tế 26/06/2020 13:41

(Tổ Quốc) - "Với Hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển", các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn toàn có cơ sở để hy vọng Hà Nội chính là “mảnh đất lành” cho các chiến lược đầu tư dài hạn chất lượng cao của họ”, ông Vũ Tiến Lộc nhận định.

Hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển" được tổ chức vào ngày 27/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hội nghị dự kiến sẽ thu hút khoảng 1.400 – 1.500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương các doanh nghiệp tham dự, trong đó có khoảng 540 doanh nghiệp (trong đó có 120 DN nước ngoài).

"Nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở hy vọng Hà nội là “mảnh đất lành” cho các chiến lược đầu tư dài hạn, chất lượng”  - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban cán sự đảng UBND TP về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Ảnh: Thành Chung

UBND TP đã lập danh mục dự án dự kiến trao 116 dự án với tổng vốn đầu tư 339.670 tỷ đồng với số vốn tăng thêm trên 266.229 tỷ đồng. Trong đó, có 100 dự án trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn 225.583 tỷ đồng, vốn tăng thêm là 162.930 tỷ đồng; 16 dự án trao quyết định ghi nhận đề xuất với tổng số vốn 114.087 tỷ đồng, vốn tăng thêm là 103.299 tỷ đồng. 116 dự án này được phân bổ theo các lĩnh vực: Nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch- dịch vụ, công nghiệp, văn xã, hạ tầng kỹ thuật (các cụm, khu công nghiệp, làng nghề), tài chính- ngân hàng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, hội nghị được tổ chức vào thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của TP trong triển khai chỉ đạo của T.Ư về thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Qua hội nghị cũng cho thấy thông điệp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng là điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Chia sẻ về ý nghĩa của Hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, trong những năm gần đây, Hà Nội đã có rất nhiều những nỗ lực, bứt phá về thể chế, cải cách hành chính, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. 

Lần đầu tiên, Hà Nội nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dẫn đầu cả nước. Tất nhiên, đối với những TP lớn như Hà Nội, TP HCM,.. thì việc cải thiện môi trường kinh doanh khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là khó khăn trong tiếp cận đất đai. Dù vậy, Hà Nội đã có sự bứt phá ngoạn mục trong cải thiện năng lực cạnh tranh, thông qua việc cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI trong những năm gần đây. 

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư của Hà Nội cũng đang có sự phát triển vượt bậc. Hà Nội là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước trong thu hút đầu tư FDI cũng như thu hút đầu tư của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước. Phần lớn các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam đều đang có dự án đầu tư tại Hà Nội. Hà Nội cũng là nơi để các tập đoàn xuyên quốc gia đặt trung tâm nghiên cứu phát triển của mình.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, dù Hà Nội không phải là địa phương đầu tiên mở lại Hội nghị về xúc tiến đầu tư trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, song, Hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển"do Hà Nội tổ chức ngày 27/6 tới có quy mô, sức thu hút và lan tỏa lớn nhất. 

"Hà Nội là động lực kinh tế của cả nước. Hội nghị ngày 27/6 tới là cuộc xúc tiến đầu tư để đón làn sóng đầu tư mới sau tác động của việc chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Hà Nội cũng là địa phương đi đầu trong việc đón làn sóng đầu tư có chất lượng cao. Bởi lẽ hiện nay chúng ta đẩy mạnh thu hút đầu tư trong bối cảnh mới, với những yêu cầu mới và hướng tới lựa chọn những nhà đầu tư, những dự án có chất lượng cao chứ không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá ", ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh. 

Chủ tịch VCCI nhận định thêm, với Hội nghị lần này, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoàn toàn có cơ sở để hy vọng Hà Nội chính là mảnh đất lành cho các chiến lược đầu tư dài hạn chất lượng cao của họ. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn trong nước luôn hy vọng Hà Nội là trung tâm lan tỏa các chuỗi giá trị của họ. Hà Nội không chỉ là địa điểm đi đầu trong đầu tư chất lượng cao mà còn là trung tâm kết nối giữa cộng đồng đầu tư FDI với các nhà đầu tư kinh doanh trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

"Nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở hy vọng Hà nội là “mảnh đất lành” cho các chiến lược đầu tư dài hạn, chất lượng”  - Ảnh 2.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: "Phải làm sao để Hà Nội là tâm điểm kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa của chúng ta?"

"Phải làm sao để Hà Nội là tâm điểm kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa của chúng ta?", ông Vũ Tiến Lộc nói.

Khẳng định Hội nghị là dịp để Hà Nội thúc đẩy hợp tác đầu tư sau đại dịch Covid-19, chuyên gia tài chính – ngân hàng Cấn Văn Lực cho rằng, Hội nghị cũng đồng thời thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Chính phủ đối với Thủ đô. 

Theo chuyên gia Cấn Văn Lực, diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi trên thế giới, nhất là dịch chuyển chuỗi cung ứng, nguồn vốn đầu tư..., vì thế, Hội nghị "Hà Nội 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển"là cơ hội cho Hà Nội tiếp tục hoàn thiện những điểm nghẽn để có thể thu hút dòng vốn đầu tư mới, cả trong nước và ngoài nước. 

"Hội nghị cũng là dịp để giúp cho thành phố Hà Nội có thêm tư liệu để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, thậm chí là 10 năm tới. 

Qua Hội nghị này, doanh nghiệp kỳ vọng Hà Nội chính thức trao một số giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư lớn. Ngoài ra, Hà Nội sẽ lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, các chuyên gia chuyên nghiệp để tiếp tục hoàn thiện thể chế và các điểm nhấn khác, góp phần cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó giúp cho Thủ đô thu hút đầu tư và cũng là giúp cho doanh nghiệp", chuyên gia Cấn Văn Lực nói. 

Theo ông, việc tổ chức Hội nghị một cách khẩn trương, kịp thời đã thể hiện sự nỗ lực của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố trong việc khởi động lại các hoạt động kinh tế - xã hội của Thủ đô để phấn đấu thực hiện mục tiêu kép cũng như mục tiêu về thu hút đầu tư phát triển lâu dài. 

"Mong rằng, tùy vào nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương, các tỉnh cần cố gắng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương mình, như Hà Nội đang làm", chuyên gia tài chính – ngân hàng Cấn Văn Lực nhấn mạnh. 

Hà Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ