• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu”

Thực hiện: Nam Nguyễn | 28/08/2022

(Tổ Quốc) - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2022), tối 27-8, Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đêm huyền diệu”, mở màn Tuần lễ nghệ thuật khai trương Nhà hát.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 1.

Ngày 27/8, Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân địa phương, du khách trong và ngoài nước.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 2.

Thử trưởng Hoàng Đạo Cương đã có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị của nhà hát.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 3.

Cũng trong tối 27-8, Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Đêm huyền diệu”, mở màn Tuần lễ nghệ thuật khai trương Nhà hát.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 4.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ VHTTDL cùng rất nhiều người yêu âm nhạc tỉnh Thái Nguyên đã tới dự.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 5.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương biểu dương sự cố gắng Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc vượt qua mọi khó khăn, dịch bệnh để khánh thành, khai mạc chuỗi các sự kiện văn hóa đặc sắc tại Thành phố Thái Nguyên - Thủ đô gió ngàn, thủ đô kháng chiến là một trong những cái nôi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó Thứ trưởng hoan nghênh Nhà hát đã mạnh dạn tổ chức Tuần lễ nghệ thuật khai trương Nhà hát với nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có biểu diễn miễn phí, phục vụ, tri ân cán bộ và nhân dân thái Nguyên đã ủng hộ chủ trương xây dựng nhà hát tại địa điểm đẹp nhất thuộc trung tâm thành phố, đây cũng sẽ là những bước đi đầu tiên, đúng đắn để Nhà hát này luôn sáng đèn với các đêm biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của cán bộ và nhân dân Thái Nguyên nói riêng, Vùng Núi phía Bắc nói chung.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 6.

Nghệ sĩ ưu tú Lê Khánh Toàn, Giám đốc Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc cho biết, thay đổi thói quen thưởng thức nghệ thuật của nhân dân tại nhà bằng việc mua vé đến với khán phòng của nhà hát là vấn đề Nhà hát hướng tới trong thời gian tới. Nhà hát sẽ là nơi hội tụ của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nơi bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc vùng Việt Bắc, văn hóa các dân tộc trên toàn quốc.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 7.

Chương trình chào mừng khánh thành Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc có tên là "Đêm huyền diệu" gồm các tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc, được phối khí, dàn dựng mang phong cách đương đại.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 8.

"Đêm huyền diệu" gồm các tiết mục: Hòa tấu và hát múa Đêm huyền diệu, Gọi vía, Tính tẩu, Lời dặn dò, Khèn mơ, Tắm suối, Xóc xách gậy tiền, Hỉn Xuân, Hồ... Hồ hà hề, Fạ moong, Nàng ới qua sông, Thổ cẩm.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 9.

Chương trình với hàm lượng nghệ thuật dân gian cao được kết hợp với phối khí, dàn dựng mang phong cách đương đại, phát triển dựa trên các làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Dao, Thái - mô phỏng lại cuộc sống văn hóa tinh thần sống động của đồng bào các dân tộc thiểu số từ ngàn đời nay.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 10.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 11.

Mỗi tiết mục biểu diễn góp phần giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước những tinh hoa văn hóa văn nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc và miền núi với mục tiêu “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 12.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 13.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng. Nhà hát có diện tích hơn 4.000m2, với khán phòng lớn quy mô 1.200 chỗ ngồi và hai khán phòng nhỏ, mỗi khán phòng có quy mô 170 chỗ ngồi.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 14.

Dự án có quy mô lớn, là thiết chế văn hóa tiêu biểu của vùng trung du miền núi phía Bắc và tỉnh Thái Nguyên, cũng như các nhà hát hiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 15.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 16.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 17.

Các tiết mục đặc sắc thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo công chúng.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 18.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 19.

Tuần lễ nghệ thuật khai trương Nhà hát sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 11-9, với nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt do Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương tổ chức như: Công diễn vở kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Người tốt nhà số 5” tưởng nhớ và vinh danh cố tác giả Lưu Quang Vũ vào tối 29 và 30-8; nhạc kịch “Bầy chim thiên nga” vào ngày 7-9, kịch rối “Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng” vào ngày 8-9… để phục vụ nhân dân miễn phí kết hợp bán vé.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 20.

Nhà hát Ca múa, nhạc dân gian Việt Bắc khai mở “Đêm huyền diệu” - Ảnh 21.

Sau khi khánh thành, Nhà hát sẽ là nơi hội tụ của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nơi bảo tồn tinh hoa văn hóa dân tộc vùng Việt Bắc, văn hóa các dân tộc trên toàn quốc, là điểm đến thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân Thái nguyên và các tỉnh lân cận

NỔI BẬT TRANG CHỦ