• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhận bàn thua phút cuối, ĐT nữ Việt Nam chia điểm tiếc nuối trước Thái Lan

Thể thao 26/11/2019 17:18

(Tổ Quốc) - Bàn thắng may mắn ở những phút cuối đã giúp ĐT nữ Thái Lan giành lại 1 điểm từ ĐT nữ Việt Nam.

Ở trận ra quân của ĐT bóng đá nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung đã khẳng định, mục tiêu chính của ĐT nữ Việt Nam là trọn 3 điểm. Bởi nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, ĐT nữ Việt Nam sẽ gần như chắc chắn vào vòng trong. Hơn nữa, nếu có lợi thế để giành ngôi đầu bảng, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp đội yếu hơn ở bảng A.

Nhận bàn thua phút cuối, ĐT nữ Việt Nam chia điểm tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam thi đấu khá cẩn thận trước Thái Lan trong những phút đầu (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, trước một ĐT nữ Thái Lan sở hữu sức mạnh không hề kém cạnh, ĐT nữ Việt Nam buộc phải nhập cuộc thận trọng. Trong hơn 10 phút đầu của trận đấu, thế trận chặt chẽ đã khiến cả hai bên bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Phải bắt đầu từ phút thứ 14, trận đấu thực sự trở nên sôi động bằng liên tiếp hai tình huống tổ chức tấn công, phản công lần lượt của nữ Thái Lan và nữ Việt Nam. Cả hai tình huống này đều đưa bóng chạm xà ngang một cách đáng tiếc.

Khi thế trận đã trở nên cởi mở hơn, ĐT nữ Thái Lan mới thực sự chứng tỏ sức mạnh của mình. Ở các phút tiếp theo của hiệp 1, các nữ "Voi chiến" liên tục đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra không ít sóng gió trước khung thành thủ môn Kim Thanh. Thế nhưng, lối đá phòng ngự chắc chắn, phản công nhanh của các cô gái áo đỏ đã giúp mảnh lưới đội nhà không bị rung lên. Dẫu vậy, ở những đường phản công của đội, độ nảy của sân cỏ nhân tạo khiến nhiều đường chuyền của ĐT nữ Việt Nam không thành công.

Nhận bàn thua phút cuối, ĐT nữ Việt Nam chia điểm tiếc nuối trước Thái Lan - Ảnh 2.

Tuy nhiên, các cô gái vàng của Việt Nam không thể bảo vệ tỷ số đến phút cuối (Ảnh: CTV)

Sự kiên nhẫn của các cô gái đại diện cho Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 45+1', từ một đường phản công bên phía cánh trái, Dương Thị Vân băng lên rất nhanh, đón quả tạt của đồng đội từ cánh trái rồi bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ, mở tỷ số cho trận đấu.

Bước sang hiệp 2, ĐT nữ Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Kim Thanh. Sức ép đã một lần khiến lưới của ĐT nữ Việt Nam rung lên. Phút 52, từ một tình huống phạt góc bên phía cánh phải, bóng được chuyền về tuyến hai để tạt sát khung thành, thủ môn Kim Thanh trong tình huống này đã cản phá trượt, tạo điều kiện cho số 4 Phonphirun Philawa dứt điểm tung lưới. Nhưng may mắn thay, trọng tài đã căng cờ báo việt vị, bàn thắng không được công nhận.

Trong một thế trận bị gây sức ép liên tục, các cầu thủ nữ của Việt Nam đã rất cố gắng xuất sắc đứng vững. Tuy nhiên, đến những phút cuối cùng của hiệp 1, lưới của ĐT nữ Việt Nam đã rung lên khi cầu thủ Dangda của Thái Lan với chiều cao vượt trội đã bật rất cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan ở phút 88.

Với kết quả hòa 1-1, ĐT nữ Việt Nam chia điểm đáng tiếc cùng ĐT nữ Thái Lan. Đây là một kết quả không tồi với ĐT nữ Việt Nam trước một đối thủ có sức mạnh được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều.

Đăng Huy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ