• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhân lực ngành y tế tăng cường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang, Bắc Ninh

Thời sự 27/05/2021 17:23

(Tổ Quốc) - Tại cuộc họp ngày hôm qua 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, mục tiêu cao nhất hiện nay là tập trung đẩy lùi dịch bệnh ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Chính phủ, các bộ ngành, hai tỉnh phải tích cực, chủ động, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa, kêu gọi cộng đồng, các tỉnh, thành phố xung quanh tiếp tục hỗ trợ cùng Bắc Ninh, Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới.

Nhân lực ngành y tế tăng cường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang - Bắc Ninh - Ảnh 1.

Các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội lên đường vào "điểm nóng" Bắc Ninh

Ngành y phải hết sức nỗ lực

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong sáng nay (27/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã kêu gọi lãnh đạo 125 trường đại học và cao đẳng y, dược trên toàn quốc hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh.

Theo Bộ trưởng, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành y phải hết sức nỗ lực thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch nhanh và hiệu quả. 

Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã đề nghị các trường tập huấn ngay cho cán bộ, sinh viên các nội dung: tiêm chủng và an toàn tiêm chủng; lấy mẫu và xét nghiệm; chăm sóc điều trị, phòng lây nhiễm chéo. Bộ Y tế sẽ điều động nhân lực từ các trường để hỗ trợ các địa phương chống dịch, trước mắt là Bắc Giang và Bắc Ninh.

Theo thống kê, từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong toàn quốc chuẩn bị và sẵn sàng huy động cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay trong ngày 27/5, Bộ Y tế đã điều động các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh với số lượng tình nguyện viên chi viện là 375 người đến từ Trường Đại học Y Hà Nội; Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên; Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

Trách nhiệm rất lớn sẽ vất vả rất nhiều

Cũng trong sáng nay, Đoàn tình nguyện viên Trường Đại học Y Hà Nội với 60 sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng được tăng cường đã về các cơ sở y tế tại tỉnh Bắc Ninh tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhân lực ngành y tế tăng cường chi viện cho "điểm nóng" Bắc Giang - Bắc Ninh - Ảnh 2.

Các sinh viên sẽ có trách nhiệm tập huấn cho cán bộ y tế địa phương một quy trình chuẩn mực.

Sinh viên Lê Thị Hoài Anh (Y5 chuyên ngành Y học dự phòng, Đại học Y Hà Nội)  cho biết rất tự hào khi được nhà trường tin tưởng, lựa chọn tham gia đoàn tình nguyện cùng góp sức giúp đỡ chống dịch tại Bắc Ninh. “Em đã rất vui vẻ thông báo cho gia đình về nhiệm vụ lần này, càng thêm sự tự tin khi em được bố mẹ và gia đình ủng hộ. Em cùng các bạn trong đoàn sẽ giữ gìn sức khỏe, tuân thủ quy định của Nhà trường, của Bộ Y tế, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.”- Hoài Anh chia sẻ.

Là người trực tiếp dẫn đoàn tình nguyện viên và bàn giao sinh viên tăng cường chống dịch cho Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, GS.TS Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ, trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch COVD-19 với số ca mắc liên tục tăng từng ngày tại Bắc Ninh, đây là lần thứ 2 trường Đại học Y Hà Nội cử các cán bộ giảng viên và sinh viên đến tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ tuyến đầu của mặt trận chống dịch. Hiện tinh thần của các sinh viên trong đoàn tình nguyện rất cao, các em rất vui vẻ và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

GS.TS Tạ Thành Văn cho biết, trước đó, các sinh viên đã được tham gia lớp tập huấn hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, để chuẩn bị tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các sinh viên sẽ có trách nhiệm tập huấn cho cán bộ y tế địa phương một quy trình chuẩn mực, để khi rút đi thì sẽ có một đội ngũ tại địa phương có đầy đủ kỹ năng kiến thức cần thiết.

“Dịch xảy ra là điều không ai mong muốn, có khi trong cả đời công tác của chúng ta cũng chỉ có một vài vụ dịch và đây là cơ hội học tập, trải nghiệm rất tốt cho các em. Những kiến thức được học trên giảng đường và kiến thức, điều kiện thực tiễn có sự khác biệt. Cùng với đó là cách giao tiếp xã hội, sự tương tác với đồng nghiệp, cán bộ y tế ở địa phương.

Trong đợt ra quân trước, 50 cán bộ và sinh viên nhà trường tham gia tình nguyện chi viện cho Bắc Ninh được đánh giá rất cao trong việc phối hợp với nhân viên y tế địa phương trong công tác phòng chống dịch. Trách nhiệm rất lớn, sẽ vất vả rất nhiều, nhà trường hy vọng cán bộ và các sinh viên trong lần hỗ trợ này sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình trong cuộc chiến chống dịch của cả nước” – GS.TS Tạ Thành Văn chia sẻ./.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay có 1.976 cán bộ, sinh viên thuộc 15 trường Đại học và Cao đẳng Y Dược đang tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên – Huế, Điện Biên, Bệnh viện K và trợ giúp Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế trong việc thực hiện theo dõi, đánh giá và báo cáo diễn biến dịch theo các tỉnh.

Ngay sau khi Bộ Y tế phát động, đến 12 giờ ngày 27/5, 34 cơ sở đào tạo đã thông báo với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế số cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đăng ký tình nguyện sẵn sàng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 khi được huy động là 23.888 người.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ