• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhân sự mới tại TP.HCM

Thời sự 01/04/2020 15:01

(Tổ Quốc) - Lãnh đạo TP.HCM vừa trao các quyết định về công tác nhân sự tại địa phương.

Sáng 1/4, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định cán bộ. 

Theo đó, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhân sự mới tại TP.HCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh: S.Hải/Thanhuytphcm.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP có vai trò rất quan trọng, lãnh đạo trực tiếp về công tác Đảng đối với các Đảng bộ cấp dưới là Đảng bộ nhiều sở, ban, ngành, đơn vị của TP. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP có nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay. Trước mắt là rà soát, hỗ trợ các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời rà soát quy chế hoạt động và mối quan hệ cấp ủy với chính quyền của các sở, ngành trong công việc hàng ngày; từ đó, phát huy vai trò của người đứng đầu chính quyền và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, với yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và thực hiện Quy định số 1374 của Thường vụ Thành ủy là một đòi hỏi cấp thiết, vì vậy Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP tiếp tục giúp Ban Thường vụ Thành ủy rà soát các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối trong việc thực hiện Quy định 1374.

Nhân sự mới tại TP.HCM - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Võ Khắc Thái nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Long Hồ/Thanhuytphcm.vn

Trong sáng cùng ngày, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã công bố Quyết định số 3135-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Võ Khắc Thái, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3 tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 7 nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4/2020.

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định số 3125-QĐNS/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc cho đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Quận 7 nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4/2020.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác trong 43 năm qua của đồng chí Nguyễn Văn Diệu tại Quận 3 và Quận 7 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cơ sở, cũng như của TP. Đồng thời, mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Diệu tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với vai trò Bí thư Quận ủy Quận 7, ông Võ Khắc Thái tiếp tục cùng Ban Thường vụ Quận 7 lãnh đạo tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận; cùng Ban chấp hành mới dẫn dắt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 7 trong nhiệm kỳ mới phát triển, xứng đáng với sự phát triển chung của TP phát triển nhanh, bền vững hơn.

P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ