• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế

Thực hiện: Lê Chung | 04/06/2023

(Tổ Quốc) - Thực trạng nhếch nhác tại nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế (Thừa Thiên Huế) đang gây mất mỹ quan cho hình ảnh của một thành phố du lịch.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 1.

Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế (Trung tâm) được đầu tư vào năm 2005 với nguồn vốn hơn 4,5 tỷ đồng theo Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 28/7/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật làng nghề đúc đồng truyền thống TP Huế giai đoạn 1.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 2.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 3.

Theo tìm hiểu được biết, Trung tâm có diện tích mặt bằng 4.300m2 nằm trên trục đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) và xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường xóm Kinh Nhơn – Bổn Bộ dài 200m nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, các hộ hiện có trong vùng tham gia và mở rộng nghề đúc đồng truyền thống.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 4.

Trước đây, trung tâm này được giao cho UBND phường Phường Đúc quản lý với 7 hộ thuê đăng ký kinh doanh sản phẩm đúc đồng.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 5.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động lượng khách tham quan rất ít, phần lớn là khách nội địa đến để mua các sản phẩm đồ đồng thờ cúng như lư đèn, chuông, mỏ..., còn khách vào tham quan tại khu trưng bày giới thiệu làng nghề hầu như không có, chỉ có một số ít sinh viên của các trường đại học trong nước đến tham quan nghiên cứu.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 6.

Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, từ năm 2022, Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế đã được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế quản lý, sử dụng. Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết để trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét phê duyệt. Sau khi Đề án được phê duyệt sẽ đưa ra đầu thầu, đấu giá công khai theo quy định để kêu gọi xã hội hóa đầu tư.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, từ đó đến nay, địa điểm này đang rơi vào tình trạng bị đóng cửa im lìm, bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 8.

Các hộ kinh doanh đã chuyển đến địa điểm khác và treo bảng thông báo cho du khách được biết.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 9.

Một số hạng mục đang bị thấm dột, xuống cấp.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 10.

Khu vực nhà vệ sinh hư hỏng, nhếch nhác.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 11.

Điều đáng nói là xuất hiện thực trạng nhiều bơm kim tiêm của các con nghiện vứt vương vãi trong khuôn viên của trung tâm này.

Nhếch nhác nơi từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế - Ảnh 12.

Thực trạng nhếch nhác tại địa điểm từng là Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế cần sớm được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý, để đảm bảo mỹ quan, giữ hình ảnh cho một thành phố du lịch.


NỔI BẬT TRANG CHỦ