• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều cơ hội trong thời Covid: Ông Trương Gia Bình nói còn 9-12 tháng để DN nông nghiệp sửa "tội"

Thời sự 02/04/2020 12:42

(Tổ Quốc) - Sáng 2/4, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp nông nghiệp trong đại dịch Covid-19.

Tăng trưởng ấn tượng, DN nhanh chóng chuyển đổi số

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VIDA cho hay, quan điểm của Hiệp hội ngay từ đầu là không để ai mất việc trong dịp này và nhắc lại câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong nguy có cơ.

"Việt Nam chống dịch Covid rất tốt, tôi từng chia sẻ với anh em làm phần mềm, chỉ cần chúng ta chiếm được một miếng bánh nhỏ từ thị trường Ấn Độ, Trung Quốc – đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thì sẽ sống ổn" – ông Trương Gia Bình nêu và mong muốn cuộc họp sẽ đưa ra nhiều ý tưởng để thúc đẩy DN nông nghiệp chuyển đổi phương thức kinh doanh sang nông nghiệp số.

Nói sâu về lĩnh vực phần mềm dù không là chủ đề của cuộc họp này, ông Trương Gia Bình cho biết, do Việt Nam đang làm tốt kiểm soát dịch bệnh nên phía FPT- nơi ông Bình đang làm Chủ tịch HĐQT, không bị vướng các vấn đề về xã hội. Các đối tác chuyển đổi từ việc giữ mối quan hệ làm ăn với các đối tác cũ chuyển đổi sang các DN nào có khả năng đáp ứng ổn định giao hàng đúng chất lượng, kể cả khi có nhu cầu tăng đột biến và chuyển sang làm việc online như mô hình của cuộc họp này. "Cách thức này tiện lợi cho cả hai phía"- ông Trương Gia Bình nói.

Nhiều cơ hội cho trong thời Covid: Ông Trương Gia Bình nói còn 9-12 tháng để DN nông nghiệp sửa "tội" - Ảnh 1.

Nhiều DN nông nghiệp đang chuyển đổi mạnh sang công nghệ số. Ảnh minh họa.

Trở lại với các vấn đề của cuộc họp, trong phần chia sẻ của mình, ông Trương Gia Bình cũng nêu, thời điểm này nếu các DN nông nghiệp không vươn lên thì đó là "cái tội" lớn.

"Vì sao tôi nói như vậy? Trước đây chúng ta ăn đồ nhập khẩu nhiều nay chuyển sang đồ ăn trong nước do vướng về logistic. Chúng ta còn 9-12 tháng để sửa tội này, làm thật nhanh, vào thời chiến, quan trọng là người chỉ huy, dự báo trước được tình hình, làm quyết liệt, rất nhanh, thời này là cá nhanh ăn cá chậm, đối thủ các nước đang bối rối vì Covid-19 thì chúng ta đã có đội ngũ đang sẵn sàng tiến lên chiến đấu"- ông Trương Gia Bình sốt ruột.

Chia sẻ với ý kiến này, bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch HĐQT Công ty Bagico cũng cho rằng, Covid-19 là cơ hội của chúng ta, người ta có thể không mua ô tô, quần áo trong 3 năm nhưng không thể không ăn uống trong 3 ngày. Thực tế, một số DN nông nghiệp, không những không bị suy thoái mà còn tăng trưởng và các DN nông nghiệp vẫn làm được các mục tiêu mà Chính phủ đề ra: ưu tiên bảo vệ nhân sự, bảo vệ con người.

Mặc dù theo khảo sát nhanh của VIDA thực hiện hồi tháng 3, 80% DN được khảo sát cho hay có thiệt hại kinh tế đáng kể về dịch Covid-19 nhưng cũng có một số điểm sáng. Tại cuộc họp sáng 2/4, Chủ tịch Tập đoàn Nafoods Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, doanh nghiệp này đạt mức tăng trưởng 40% của Quý 1 năm nay so với Quý 1,/2019. Đây là kết quả đáng mừng tuy nhiên, ông lo lắng về tình trạng giải ngân gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ chưa tới được DN. Ông Hùng cho hay, một số chủ doanh nghiệp bạn bè đã phải đi vay "nóng" bên ngoài. Chủ DN này đề nghị, Chính phủ dành riêng một gói tín dụng cho DN nông nghiệp với cơ chế, điều kiện giải ngân cụ thể, đi vào đời sống.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sinh cũng cho biết, tập đoàn này tăng trưởng xuất khẩu 30-50% trong 3 tháng đầu năm do tập trung vào khách hàng nhỏ, lẻ ở nước ngoài và quản trị phẳng từ lâu. Nhiều DN nông nghiệp khác cũng khẳng định, họ đã ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong việc đóng gói bao bì, tìm kiếm được các đơn hàng lớn và sẵn sàng chia sẻ công nghệ này cho các DN trong hiệp hội...

Chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy hải sản, Bộ NN&PTNT cũng cho rằng, đây là lúc tuyệt vời nhất để số hóa nông nghiệp. Công nghệ giúp hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát cung cấp hàng hóa, quản lý cung cầu.

"Tôi đề nghị đây là chỉ tiêu hành động của VIDA: chúng ta phải kiểm soát sản xuất và xuất xứ hàng hóa, thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt, không dịch bệnh thì vẫn tiêu thụ online bình thường"- ông Nguyễn Quốc Toản nói và nói thêm, hiệp hội cần quan tâm tới các nhóm yếu thế như quảng bá sản phẩm giúp các HTX.

Ông Nguyễn Quốc Toản cũng cung cấp những thông tin đáng chú ý: dịch bệnh có thể chưa dự báo được thời điểm chấm dứt nhưng có thể dự đoán được giai đoạn phục hồi. "Mới đây tôi tham gia cùng đoàn thị sát tại Lạng Sơn cùng với tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, phía Trung Quốc đánh giá, có thể tháng 5, Việt Nam có thể thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Vì thế các DN nông sản Việt Nam ngay từ bây giờ cần đảm bảo nguồn cung và thúc đẩy thương mại điện tử với các đối tác. Còn các thị trường Châu Âu dự báo khoảng hồi phục vào khoảng tháng 7,8 do vậy các DN cần chú ý chuẩn bị.

Kết thúc cuộc họp, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh, trong cuộc chiến chống Covid-19 này thì hậu cần là quan trọng nhất, các bác sĩ là chiến sĩ áo trắng thì DN nông nghiệp là chiến sĩ áo xanh – cam kết sản xuất đủ nhu yếu phẩm cung cấp tới từng chiến trường, từng hộ dân. "Đây là nhiệm vụ khổng lồ và chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, đồng hành cùng với Chính phủ chiến thắng Covid – 19"- ông Trương Gia Bình nêu.


Song Đào

NỔI BẬT TRANG CHỦ