• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều giáo viên mới chỉ được tiếp cận chương trình, chưa nắm được nội dung 32 SGK mới

Giáo dục 30/12/2019 13:17

(Tổ Quốc) - Sau hơn 1 tháng Bộ GDĐT công bố danh mục SGK được sử dụng trong năm học tới, các NXB đã tổ chức nhiều buổi giới thiệu SGK tới các cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên sẽ tham gia giảng dạy lớp 1 trong năm học tới. Tuy nhiên, tới thời điểm này nhiều giáo viên vẫn chưa biết mặt SGK mới như thế nào chứ chưa nói đến nội dung của từng cuốn SGK sẽ được dùng để giảng dạy.

Trong khi các chương trình tập huấn triển khai chương trình GDPT mới tới các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên… vẫn đang được Bộ GDĐT triển khai thì cùng đó, các NXB cũng liên tục tổ chức các buổi giới thiệu SGK mới.

Trong 5 bộ SGK lớp 1 được duyệt để sử dụng trong năm học đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới, chỉ có các buổi giới thiệu SGK của NXB Giáo dục Việt Nam liên tục triển khai ở các tỉnh thành; bộ SGK còn lại, bộ SGK "Cánh Diều", chỉ có ít buổi giới thiệu.

Nhiều giáo viên mới chỉ được tiếp cận chương trình, chưa nắm được nội dung 32 SGK mới - Ảnh 1.

NXB Giáo dục Việt Nam giới thiệu 4 bộ SGK lớp 1 sử dụng cho chương trình GDPT mới

Ngay tại Hà Nội, tận ngày 28/12, lần đầu tiên cả 5 bộ SGK mới được giới thiệu tới các cán bộ quản lý, các giáo viên sẽ dạy lớp 1 trong năm học tới 2020-2021.

Trong đó, 4 bộ SGK lớp 1 mới của NXB Giáo dục Việt Nam gồm: Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Và bộ SGK Cánh Diều của NXB Sư phạm Hà Nội và NXB Sư phạm TP.HCM.

Một điểm chung trong các buổi giới thiệu SGK là các NXB mới chỉ dừng lại ở việc giới thiệu, các NXB cũng chia sẻ những nỗ lực, tâm huyết của các tác giả, những người biên soạn, họa sĩ… những ưu điểm của từng bộ SGK, thiết kế và trình bày đẹp…

Nhưng, trên thực tế, các cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên tiểu học chưa được thực nghiệm, chưa có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu đầy đủ nội dung cả 5 bộ sách này.

Chưa kể, hàng vạn giáo viên lớp 1 ở những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện khó khăn thì sẽ giảng dạy như thế nào nếu không có sách.

Ngay tại buổi giới thiệu SGK  do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức vào cuối tuần qua, Phó Giám đốc Sở cũng cho biết đã nhận được phản hồi của các giáo viên, đề cập đến việc cần nhấn mạnh vào nội dung và các ví dụ cụ thể của từng cuốn sách mới để các thầy cô biết thêm về những gì mình sẽ dạy cho học sinh.

Tới thời điểm hiện tại chỉ còn 9 tháng nữa là tới năm học mới nhưng còn rất nhiều băn khoăn, nghi ngại của việc chọn SGK lớp 1, mỗi địa phương, mỗi trường sẽ chọn 1 kiểu…

Lo lắng về việc giảng dạy trong năm học tới sẽ bị ảnh hưởng bởi khá nhiều điều mới mẻ, mặc dù Bộ GDĐT cũng đã tổ chức tập huấn với chương trình mới nhưng thói quen dạy học theo SGK liệu có thể thay đổi chỉ trong vòng 1 năm. Chưa kể, chương trình giáo dục phổ thông mới lại theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Những tồn tại từ việc giới thiệu đến việc lựa chọn SGK để sử dụng cho năm học mới tiếp tục đặt ra những câu hỏi cho các nhà quản lý, làm sao để đảm bảo kế hoạch cũng như kịp tiến độ triển khai chương trình- SGK mới, khi mà đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày Bộ GDĐT công bố 32 SGK lớp 1 được sử dụng trong năm học tới.

K.Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ