• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023

Du lịch 30/09/2023 07:55

(Tổ Quốc) - Tối 29/9, tại không gian đi bộ Hoàn Kiếm, đã diễn ra lễ khai mạc Festival Lễ hội Thu Hà Nội với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội tổ chức.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) chủ trì triển khai tổ chức, nhằm thực hiện Chương trinh 04/Ctr-UBND ngày 9/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về chương trình xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 8/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Festival Thu Hà Nội năm 2023; Kế hoạch 209/KH-UBND ngày 10/8/2023 về việc tổ chức Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội năm 2023.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023 - Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật

Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023 đã thu hút 14 tỉnh, thành phố tham gia giới thiệu du lịch địa phương: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Đồng Nai, An Giang.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết: "Chương trình "Festival Thu Hà Nội năm 2023" là sự kiện được tổ chức nhằm góp phần vào quá trình tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Thủ đô cả về quy mô và chất lượng dịch vụ; gia tăng số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thân thiện với môi trường".

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc

"Tôi hy vọng rằng, với những trải nghiệm tại Festival Thu Hà Nội 2023, quý vị đại biểu, du khách sẽ có những ấn tượng sâu sắc về Hà Nội - Điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện và tin tưởng Festival Thu Hà Nội sẽ là hoạt động được tổ chức thường niên vào chính thời gian này để mỗi dịp thu về chúng ta lại được "Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội", ông Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ thêm.

Festival bao gồm nhiều nội dung phong phú, đặc sắc như các Không gian "Hương sắc mùa thu", "Quà tặng mùa thu", "Vườn ánh sáng" được sắp đặt, dàn dựng thành các khu trưng bày, tiểu cảnh giới thiệu các điểm đến du lịch hấp dẫn vào mùa thu như Cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, Chùa Một Cột, làng hoa Mê Linh, làng cổ Đường Lâm…; không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội với hàng trăm món ăn truyền thống kết hợp các hoạt động quảng bá, trình diễn tinh hoa ẩm thực; Show trình diễn trang phục áo dài, áo cưới theo dòng thời gian; hoạt động vẽ tranh với chủ đề "Hà Nội trong mắt em"; hoạt động âm nhạc đường phố; Hội nghị phát triển du lịch MICE & Golf...

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023 - Ảnh 3.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Festival Thu Hà Nội năm 2023

Với quy mô 150 gian hàng chia thành các khu vực theo thiết kế, bố trí dọc phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và khu vực nhà Bát Giác, Festival có sự tham gia của 10 quận, huyện: Hoàn Kiếm, Mê Linh, Quốc Oai, Ứng Hòa, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đông Anh, Ba Vì, Gia Lâm, để quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch, các di sản của địa phương.

Trong đó, nhiều huyện của Hà Nội đã đầu tư công phu, nâng dần về tính chuyên nghiệp công tác quảng bá xúc tiến du lịch. Đặc biệt, huyện Ứng Hòa tổ chức trải nghiệm may áo dài 3 giờ tại không gian di sản nghề may áo dài Trạch Xá kết hợp quảng bá tinh hoa nghề truyền thống như hương Quảng Phú Cầu, nhạc cụ dân tộc Đàn Đào Xá.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023 - Ảnh 4.

Trình diễn áo dài của Câu lạc bộ áo dài Việt Nam với 11 bộ sưu tập áo dài của 11 nhà thiết kế.

"Không gian giới thiệu Ẩm thực Hà Nội" với chủ đề "Tinh hoa ẩm thực Việt" quy tụ 51 gian hàng của các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở ẩm thực nổi tiếng tại Hà Nội và cả nước giới thiệu các món ăn hấp dẫn như phở bò, phở gà, bún thang, chả cá, chả cốm đèn lồng, bún ốc Hồ Tây, xôi Phú Thượng …

Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình Carnival được dàn dựng công phu với quy mô gần 2.000 người do chính đồng bào các dân tộc và người dân đến từ các quận, huyện, thị xã của thành phố biểu diễn.

Đặc biệt, người dân và du khách tới tham quan và trải nghiệm sẽ thấy nhiều hình ảnh quảng bá về đất nước, con người của các quốc gia do các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao các nước giới thiệu như Cuba, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Philippin, Srilanka, Palestine.

Festival Thu Hà Nội năm 2023 với chủ đề "Thu Hà Nội - Đến để yêu" diễn ra từ ngày 29/9-1/10.




Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ