• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam

Thực hiện: Thu Thương | 05/02/2023

(Tổ Quốc) - Ngày 5/2, đúng rằm tháng Giêng năm Quý Mão, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long mang theo với ước vọng về khí thế và niềm tin. Nhiều kỷ vật của các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Xuân Quỳnh, Giang Nam... được trưng bày tại đây.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 1.

Sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, Ngày thơ Việt Nam chính thức trở lại mang tên Nhịp điệu mới, diễn ra vào đêm Rằm tháng Giêng (5/2/2023) thay vì buổi sáng như thông lệ.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 2.

Đặc biệt, sau 18 năm tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lần đầu Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long


Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 3.

Không gian Ngày thơ gồm toàn bộ khu vực sân Đoan Môn của Hoàng Thành.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 4.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 5.

Bước qua cổng thơ, du khách, khán giả sẽ được dạo bước trên Đường thơ để thưởng lãm 100 câu thơ của các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thi, Thâm Tâm..

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 6.

Cuối Đường thơ, khán giả sẽ đến Nhà ký ức, nơi trưng bày các hiện vật đặc biệt của các nhà thơ tên tuổi qua nhiều thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 7.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 8.

Tại Nhà ký ức trưng bày rất nhiều các bức tượng đồng về nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 9.

Tác phẩm thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 10.

Bạn Vũ Ngọc Đan Linh - trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến với Ngày thơ Việt Nam, khi bước chân vào cổng tôi thấy không gian được bày trí rất đẹp và phù hợp cho những trải nghiệm nghệ thuật. Tôi nghĩ sự kiện này được tổ chức có ý nghĩa rất lớn, như một cách để bảo tồn, phát triển nền thơ ca Việt Nam. Cũng như là một bước khởi đầu để đưa nền thơ ca Việt Nam ra thế giới, qua đó mọi người sẽ có ý thức trân trọng thơ ca hơn nữa".

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 11.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 12.

Đến với chương trình, du khách và những người yêu thơ không chỉ được ngắm nhìn các kỷ vật mà còn được giao lưu, tìm hiểu nhiều hơn về thơ Việt Nam.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 13.

Nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ: "Sau 3 năm đại dịch Covid-19, tôi thật sự rất xúc động và vui mừng khi được đến đây ngày hôm nay. Khí sắc của Ngày thơ hôm nay đã có chuyển biến, khắc hẳn so với những Ngày thơ ở Văn Miếu. Tôi rất thích không gian Nhà ký ức bởi vì ở đây tôi được nhìn thấy hình ảnh của những bậc cha chú, những người cây đa cây đề mà tôi đã từng gặp trước đây".

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 14.

Bên cạnh đó, song song với Đường thơ, phía phố Nguyễn Tri Phương, sẽ có Đường sách, với khoảng 40 ki-ốt dành cho các NXB, Công ty Văn hóa, phát hành sách; công chúng tham quan và mua các tác phẩm văn học, các tuyển tập thi ca cổ điển và đương đại.

Nhiều kỷ vật quý giá được trưng bày tại Ngày Thơ Việt Nam - Ảnh 15.

Sự kiện Ngày thơ Việt Nam đã thu hút đông đảo người dân quan tâm

NỔI BẬT TRANG CHỦ