• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, phải di chuyển bằng ghe

Thời sự 08/10/2020 15:59

(Tổ Quốc) - Mưa lớn kéo dài từ 7/10 đến sáng 8/10 đã khiến nhiều hộ dân tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến lượng nước dâng cao, ngập vào nhà dân tại một số thôn của xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)...

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 2.

Tại thôn Trung Sơn, nước ngập sâu khiến việc di chuyển của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 3.

Thống kê sơ bộ, thôn Trung Sơn có khoảng 100 hộ dân đã bị chia cắt bởi mưa lớn, nước ngập nặng.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 4.

Người dân nơi đây cho biết, ngay từ đêm 7/10, nhiều gia đình đã phải đưa trẻ nhỏ đến nhà người thân tại khôn khác để gửi

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 5.

Tại thôn Quan Nam 2 có khoảng 15 hộ dân bị ngập...

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 6.

“Nước ngập sâu từ hôm qua, chúng tôi phải di chuyển đồ đạc lên chỗ cao. Các cháu nhỏ thì phải gửi nhà bà con, người quen. Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn hết”, bà Hà Thị Hồng (thôn Quan Nam) cho hay.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 7.

Người dân vất vả di chuyển tài sản lên chỗ cao, nhất là đồ điện như: tủ lạnh, tivi, quạt....

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 8.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 9.

Một số khu vực tại xã Hòa Liên, cứ mỗi khi mưa lớn là bị ngập sâu do nằm trong dự án treo, thấp trũng.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 10.

Nước ngập vào nhà, tới đầu gối. Cuộc sống nhiều hộ gia đình bị đảo lộn.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 11.

Nhiều điểm ngập sâu 1,5m, người dân phải dùng ghe để di chuyển...

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 12.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 13.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 14.

Đến chiều nay (8/10), mưa vẫn tiếp tục. Sáng cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng đã có công điện về công tác phòng, chống mưa lũ.

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 15.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất; khẩn trương triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân, lưu ý đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định...

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 16.

Tổ chức neo, đậu lồng bè, nuôi trồng thủy sản, nghiêm cấm, không cho người ở lại trên lồng bè. Có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản. Cấm nhân dân và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại trong những vùng trũng thấp và nước lũ; kiên quyết không cho người, phương tiện qua ngầm, cầu tràn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối...

Nhiều nhà dân ở Đà Nẵng ngập sâu, người dân phải di chuyển bằng ghe - Ảnh 17.

Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố chỉ đạo, tổ chức chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường lớn, tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu, đỗ trên quốc lộ 1A đảm bảo an toàn và an ninh; tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến.

 

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ