• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng

Thực hiện: Văn Trực | 14/08/2022

(Tổ Quốc) - Nhiều nhà hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc trên “tuyến đường tỷ đô” Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp – Trường Sa vẫn đang đóng cửa vì khách chưa trở lại.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dọc các tuyến đường Hoàng Sa -Võ Nguyên Giáp – Trường Sa là nơi tập trung nhiều dự án nghỉ dưỡng, vui chơi ăn uống bậc nhất của Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 bùng phát đã khiến cho nhiều khách sạn nơi đây phải đóng cửa, rao bán, thậm chí là bỏ hoang.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã mở cửa du lịch vào tháng 3/2022 cùng với nhiều hoạt động kích cầu du lịch. Dù thế, nhiều nhà hàng, khách sạn tại khu vực này vẫn trong trạng thái đìu hiu. Nguyên nhân chủ yếu là những nhà hàng này chuyên phục vụ cho khách Trung Quốc. Trong khi đó nguồn khách nước này hiện vẫn chưa trở lại.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) loạt 3 cơ sở liền kề nhau gần các khu resort, bị bỏ hoang khiến cây cối mọc um tùm. Người dân sống gần đó cho biết, các cơ sở trên đã không hoạt động từ 2 năm nay. Trước đây, chúng đa phần phục vụ cho khách Trung Quốc.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bên trong một nhà hàng bỏ hoang, đồ đạc đã được chuyển đi hết chỉ còn lại gạch đá, kính vỡ và một số rác thải trên nền nhà. Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều mảng xi măng trên tường bong tróc, trần nhà rơi vỡ gây mất an toàn.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Một nhà hàng bỏ hoang nằm trên đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cũng chịu chung số phận. Phía bên ngoài nhà hàng đã bị vẽ bậy, cùng với đó là trần nhà hư hỏng, xuống cấp. Một cặp vợ chồng muốn thuê lại để kinh doanh ăn uống cho biết giá thuê của những nhà hàng bỏ hoang này khá rẻ nhưng chi phí cho việc tân trang, sửa chữa là rất lớn.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Cơ sở vật chất bên trong nhà hàng hầu như đã không còn sử dụng được, cùng với đó là mùi hôi thối của xác chết động vật và rác.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Một nhà hàng khác trên đường Trường Sa từng là nơi kinh doanh ăn uống đón rất nhiều khách nước ngoài ghé thăm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho chủ nhà hàng lỗ nặng nên dừng việc kinh doanh và bỏ hoang cho đến tận bây giờ.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Bên trong, rác thải ngổn ngang, khó có thể nhận ra dấu ấn của một nhà hàng.

Nhiều nhà hàng lớn bỏ hoang trong mùa cao điểm du lịch ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Theo Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng, lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm đến 23, 8% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.Tuy nhiên, hiện lượng khách nước này đến Việt Nam rất ít, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm 2023, số lượng khách Trung Quốc đến du lịch tăng dần cho đến ổn định.

Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết từ tháng 6 đến nay, ngành du lịch Đà Nẵng đang có đà phục hồi ấn tượng. Lượng khách nội địa tăng trưởng vượt bậc, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, du khách quốc tế hiện vẫn chưa quay trở lại do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 suốt 3 năm qua.

Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành đẩy mạnh các hoạt động quảng bá điểm đến, quảng bá các sản phẩm du lịch mới đến các thị trường khách du lịch truyền thống của Đà Nẵng mà đặc biệt là Hàn Quốc.

Ngay khi khởi động lại đường bay quốc tế từ tháng 3/2022 đến nay, đã có 9 hãng hàng không khai thác đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và các thành phố lớn của Hàn Quốc gồm Incheon, Busan, Daegu, Muan với tần suất 76 chuyến/tuần. Tổng lượt khách Hàn Quốc ước đạt 53.660 lượt.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Đà Nẵng đang đẩy mạnh khai phá các thị trường mới, đặc biệt là Ấn Độ, quốc gia có hơn một tỷ dân.

Du lịch Đà Nẵng tăng cường kích cầu, thu hút khách quốc tế

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ