• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều tỉnh, thành phố có tân Bí thư

Thời sự 25/09/2020 11:01

(Tổ Quốc) - Sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, các tỉnh Nam Định, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố kết quả bầu chức danh Bí thư.

Cần Thơ: Sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố danh sách Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 thành viên. Trong đó, ông Lê Quang Mạnh - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Nhiều tỉnh, thành phố có tân Bí thư - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông Mạnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT vào tháng 3/2018.

Tháng 5/2019, ông Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư luân chuyển, điều động, và chỉ định tham gia ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời được giới thiệu để HĐND thành phố Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 3/6/2019, HĐND TP Cần Thơ bầu Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nam Định: Chiều 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo khác.

Nhiều tỉnh, thành phố có tân Bí thư - Ảnh 2.

Ông Đoàn Hồng Phong. Ảnh: Báo Nam Định

Kết quả, 14 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định. Ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm tiếp tục được tín nhiệm, tái cử giữ cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, ông Phong từng là cán bộ Sở Tài chính. Sau 18 năm, ông trở thành Giám đốc Sở Tài chính Nam Định. Sau một thời gian giữ cương vị Bí thư Huyện ủy Ý Yên, ông Phong tiếp tục được bổ nhiệm ở các vị trí: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

An Giang: Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Nhiều tỉnh, thành phố có tân Bí thư - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Báo An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán An Giang. Trong quá trình công tác bà từng kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, tháng 1/2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đến tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc, bà được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Sau đó, bà trúng cử Đại biểu Quốc hội và làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố ông Phạm Viết Thanh trúng cử Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều tỉnh, thành phố có tân Bí thư - Ảnh 4.

ông Phạm Viết Thanh. Ảnh: VietNamNet

Ông Phạm Viết Thanh, sinh năm 1962, quê Quảng Nam, trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Tháng 4/2016, ông Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Tháng 3/2019, ông Thanh được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ngày 30/7, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Bảo Trân (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ