• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước để di chuyển

Thực hiện: Lê Chung | 15/10/2022

(Tổ Quốc) - Nước sông lên cao kèm cường độ mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Huế. Đến sáng 15/10, mưa đã tạnh, tuy nhiên tình trạng ngập lụt cục bộ vẫn đang diễn ra nghiêm trọng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 1.

Trong ngày 14/10, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to/ Mưa diễn ra trên diện rộng cả đồng bằng và miền núi. Lượng mưa đo được từ 0h ngày 14/10 đến 8h ngày 15/10 trung bình từ 500-600 mm, có nơi cao hơn như: Khe Tre 802mm, Thủy Yên 752mm; Lộc Tiến 641mm, An Tây (TP Huế) 664 mm, Hương Sơn 673mm, Phú Bài 624mm.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 2.

Mưa cường suất lớn kèm nước sông dâng cao đã khiến nhiều khu vực tại TP Huế bị ngập nghiêm trọng. Theo thống kê, có hơn 70% tuyến đường của 36 phường, xã của TP Huế đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực Bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan...) ngập bình quân 0,4-0,6m; các tuyến đường khu vực Nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa...) ngập bình quân 0,3-0,5m.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 4.

Đến sáng 15/10, lượng mưa giảm, triều cửa sông giảm xuống nên mực nước sông đang hạ xuống. Tuy nhiên một số tuyến đường trung tâm TP Huế vẫn đang xảy ra tình trạng ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 5.

Đường Hải Triều nằm dọc sông An Cựu sáng nay mực nước ngập từ 0,8 -1m, người dân phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển từ khu vực bị ngập sâu, thấp trũng đến nơi cao ráo.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 6.

Nước dâng đã ngập tràn vào nhà ở, hàng quán của người dân dọc 2 bờ sông An Cựu.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 7.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 8.

Việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên nhiều người vẫn chọn lội bộ để về nhà.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 9.

Một số người dân tận dụng thuyền sup để di chuyển trong nước lũ.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 10.

Ghi Nhận tại khu vực ngã 4 đường Hùng Vương, Bà Triệu, Nguyễn Huệ (TP Huế) cũng bị ngập, người dân loay hoay tìm cách để lưu thông.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 11.

Ô tô kẹt cứng tại các ngã rẽ, phải quay đầu vì không thể đi qua vùng bị ngập nước.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 12.

Các phương tiện phải bám sát giải phân cách để di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 13.

Một chiếc xích lô di chuyển khó khăn trong nước lũ đưa du khách về cơ sở lưu trú.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 14.

Nhiều ô tô bị hư hỏng do nước lũ phải gọi xe cứu hộ.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 15.

Nước ngập trước Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 16.

Ghe thuyền cỡ nhỏ, thuyền phao được người dân sử dụng đi lại giữa trung tâm thành phố.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 17.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 18.

Một số người dân đã tận dụng ghe của gia đình để chở khách với giá 100 nghìn đồng/người.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 19.

Tại ngã 6 trung tâm thành phố Huế, nhiều phương tiện dồn ứ lên chỗ cao. Các tuyến đường xung quanh khu vực này cũng đang bị ngập.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 20.

Hình ảnh ghi nhận trên đường Đống Đa.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 21.

Xe khách đường dài cũng bị mắc kẹt, nằm chờ nước rút để có thể di chuyển tiếp theo lộ trình.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 22.

Nhiều phương tiện chết máy khi gắng di chuyển qua vùng bị ngập.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 23.

Một khách sạn lớn dùng bao tải cát ngăn nước lũ tràn xuống hầm để xe.

Nhiều tuyến đường TP Huế bị ngập nặng, người dân bì bõm lội nước, đẩy xe để di chuyển - Ảnh 24.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy trong ngày và đêm 15/10 phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; Ngập lụt diện rộng.

NỔI BẬT TRANG CHỦ