• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội

Thực hiện: Nam Nguyễn | 20/03/2022

(Tổ Quốc) - Sau gần một năm tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm và phố cổ chính thức được mở lại thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan, vui chơi. Một nhịp sống mới trở lại với Thủ đô Hà Nội.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội chính thức mở của trở lại và các hoạt động nghệ thuật tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm từ tối ngày 18/3.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc vào tối thứ 7 ngày 19/3, lượng người đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm rất đông.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hầu hết người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại phố đi bộ.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ được diễn ra tại phố đi bộ.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Nhóm nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Việt Nam biểu diễn phục vụ người dân tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Nhiều người dân thích thú khi sau hơn 1 năm các hoạt đông nghệ thuật tại phố đi bộ phải tạm dừng để phòng dịch Covid -19.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 7.

Nhiều hoạt động dân vũ được diễn ra thu hút người dân.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 8.

Các không gian âm nhạc được dựng lên trên nhiều tuyến phố đi bộ.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Các biểu ngữ, thông điệp 5K của Bộ Y tế được phát trên nhiều tuyến phố.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Các hoạt động game show thực tế của các bạn trẻ thu hút rất đông người tham gia.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 11.

Một không gian diễn xướng hầu đông Tam Phủ được dựng lên phục vụ người dân yêu nghệ thuật dân gian.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 12.

Ghi nhận của PV, càng về tối muộn lượng người đổ về phố đi bộ càng đông.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 13.

Các em nhỏ được bố mẹ cho tham gia nhiều hoạt động trên phố đi bộ.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 14.

Không gian Tò He thu hút nhiều em nhỏ.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 15.

Các em nhỏ tự tay làm những con tò he của riêng mình.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 16.

Việc mở cửa phố đi bộ là một trong những hoạt động thu hút phát triển kinh tế ban đêm, thu hút du lịch. Nhiều khách du lịch quốc tế bắt đầu tới Việt Nam sau ngày mở của 15/3.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 17.

Trước đó, Hà Nội đã bãi bỏ quy định hàng quán phải đóng của trước 21h. Theo ghi nhận khu vực “ngã 4 quốc tế Tạ Hiện” thu hút lượng lớn người dân và du khách đến ăn uống và vui chơi.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 18.

Phần lớn trong số đó là những bạn trẻ và du khách. Chị Vũ Huyền Chi - chủ cơ sở kinh doanh trên phố Lương Ngọc Quyến: “Quy định cấm bán hàng sau 21h thì ít khi khách muốn ngồi lắm. Vì đến chơi một lúc là đã 21h rồi, không ăn uống được gì. Giờ quy định hạn chế khung thời gian 21h đã bãi bỏ, những người bán hàng chúng tôi rất ủng hộ”.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 19.

Các du khách nước ngoài thích thú khi thưởng thức không khí cũng như các món đặc sản Việt Nam tại tuyến phố nổi tiếng này.

Nhịp sống bình thường mới trở lại trên nhiều tuyến phố đêm ở Hà Nội - Ảnh 20.

Ngày 15-3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn ngành du lịch, việc khôi phục các địa điểm vui chơi, giải trí cho du khách và người dân Thủ đô là bước đi tiếp theo nhằm từng bước bình thường hóa các hoạt động thích ứng trong tình hình mới.

NỔI BẬT TRANG CHỦ