• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhóm nam nữ mang theo súng, đi ô tô từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê 5 phòng khách sạn để “phê” ma túy

Pháp luật 29/08/2019 19:04

(Tổ Quốc) - Cảnh sát tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng) thì phát hiện nhóm nam nữ thuê 5 phòng để “phê” ma túy, đặc biệt trong ô tô nhóm người này còn có súng.

Khoảng 9h50 ngày 28/8, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 tiến hành kiểm tra khách sạn Catinal (số 174 Bạch Đằng, Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện phòng 301 có 3 người gồm: Lê Đại Hải (SN 1983), Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 1990) và Nguyễn Thị Lẫn (SN 1995, cùng trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ trong ví da màu xám của Nguyễn Thị Lẫn có 03 viên thuốc lắc và 04 gói Ketamine. Nguyễn Thị Lẫn khai đó là ma túy của Lẫn mua để sử dụng.

Tại phòng 201 có 2 người gồm: Nguyễn Chí Thân (SN 1997) và Hồ Sỹ Nam (SN 1997, cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị). Trong túi quần của Nam có 13 viên thuốc lắc, 7 viên hồng phiến, 1 gói Ketamine. Hồ Sỹ Nam khai đó là ma túy của Nam mua về để sử dụng.

3

Lực lượng công an kiểm tra 5 phòng trong khách sạn phát hiện nhóm nam nữ có biểu hiện "phê" ma túy.

1

4

Tại phòng 101 có Nguyễn Khánh Hưng (SN 1997, trú TP Đông Hà, Quảng Trị). Qua kiểm tra phát hiện thu giữ trên bàn trên bàn cạnh giường Hưng đang nằm có 4 viên hồng phiến. Nguyễn Khánh Hưng khai đó là ma túy của Hưng mua để sử dụng.

Ngoài ra, Hưng còn khai nhận có cất giấu 1 khẩu súng trong xe ô tô 7 chỗ BKS 74A-071…đậu trước khách sạn Catinal.

Tiến hành khám xét ô tô này, công an phát hiện và thu giữ trong hộc đựng đồ đối diện ghế phụ ngay bên phải ghế tài xế có 1 khẩu súng màu đen, trong hộp tiếp đạn có 7 viên đạn.

2

Các trinh sát còn phát hiện 1 khẩu súng cùng 7 viên đạn được Nguyễn Khánh Hưng giấu trong xe ô tô.

Tại phòng 105 có 2 người gồm: Trần Thanh Quí (SN 2000) và Nguyễn Hoàng Việt (SN 1997, cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị). Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ trong túi quần của Việt có 1 viên thuốc lắc, Việt khai đó là ma túy mua để sử dụng. Tại phòng 102 có Nguyễn Văn Anh Quốc (SN 1997, trú TP Đông Hà, Quảng Trị).

Qua thử test tất cả các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Khánh Hưng, Hồ Sỹ Nam, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Thị Lẫn để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ