• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, đá nhiều trận nhất mà vẫn trắng tay

Thể thao 07/02/2023 09:00

(Tổ Quốc) - Cùng điểm qua top 4 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, đá nhiều trận nhất mà chưa giành nổi một danh hiệu lớn nào.

4. Dimitri Payet (148 bàn)

Nhân tài của bóng đá Pháp từng khuấy đảo Ngoại hạng Anh và có 1 kỳ Euro 2016 tuyệt vời, nơi anh ghi 3 bàn, kiến tạo 2 bàn và giành danh hiệu Man of the match 2 lần. Tuy nhiên, cú sút của Eder trong trận chung kết đã dập tắt ước mơ của Payet. Hai năm sau, tiền đạo 35 tuổi đen đủi dính chấn thương ở chung kết Europa League, khiến anh không được gọi đi đá World Cup.

Sinh năm 1987, ngôi sao của Marseille vẫn chưa có nổi danh hiệu lớn nào. Anh thậm chí còn xếp vị trí số 1 trong danh sách những cầu thủ đá nhiều trận nhất ở top 5 giải hàng đầu mà vẫn trắng tay, với 696 trận.

Những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, đá nhiều trận nhất mà vẫn trắng tay - Ảnh 1.

4 cầu thủ đá nhiều trận nhất, ghi nhiều bàn nhất mà vẫn trắng tay

3. Vedad Ibisevic

Cựu tiền đạo sinh năm 1984 từng ghi 184 bàn trong nhiều năm chơi bóng đẳng cấp cao ở Ligue 1 và Bundesliga, nhưng cả đời anh chưa từng nâng cúp với câu lạc bộ. Trong phần tiểu sử trên Wikipedia, Ibisevic chỉ có 4 danh hiệu cá nhân.

2. Di Natale

Huyền thoại câu lạc bộ Udinese một thời oanh tạc Serie A vì khả năng ghi bàn sòn sòn mùa này qua mùa khác. Từ mùa 2007/08 đến mùa 2014/15, mùa nào cựu tiền đạo 45 tuổi cũng có trên 16 bàn. 

Không giống như hầu hết các tiền đạo khác, Di Natale thuộc tuýp cầu thủ nở muộn, anh trải qua những mùa giải sung mãn nhất sau tuổi 30. Từ năm 2009 đến 2011, chỉ có Lionel Messi (82 bàn) và Cristiano Ronaldo (86 bàn) là hai cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng hơn Di Natale với 67 bàn. 

Trong lịch sử Serie A, Di Natale ghi bàn nhiều thứ 6 và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Udinese. Nhưng anh cũng để lại nhiều tiếc nuối vì cả đời trắng tay dù ghi tới 258 bàn, chơi 554 trận.

1. Harry Kane (319 bàn)

Nếu không sớm rời Tottenham, Harry Kane sẽ đi vào vết xe đổ cả đời trắng tay. Kane đã về nhì ở Champions League, Euro và Cúp Liên đoàn Anh. Tất cả danh hiệu mà tiền đạo 30 tuổi giành được chỉ mang tính cá nhân, nổi bật nhất là 3 giày vàng Ngoại hạng Anh và 1 giày vàng World Cup. Sự nghiệp của Kane cho đến thời điểm này là những nỗi tiếc nuối kéo dài vô tận.

HOÀNG ANH

NỔI BẬT TRANG CHỦ