• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những chiếc lá phong đỏ đầu tiên xuất hiện trên đường phố Hà Nội

Thời sự 03/03/2018 08:10

(Tổ Quốc) - Sau hơn 2 tháng được trồng và chăm sóc, cuối cùng thì những cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã ra những chiếc lá đầu tiên.

Bắt đầu từ giữa tháng 1/ 2018, hàng trăm cây phong lá đỏ được trồng tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô trên phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng.
 Những chiếc lá đầu tiên mọc ra có dấu hiệu cho thấy việc hợp thổ nhưỡng của loài cây này ở Thủ đô.
Việc trồng phong lá đỏ nằm trong chủ trương của TP Hà Nội về chương trình một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020.
 Những cây phong lá đỏ được kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho đường phố của Thủ đô Hà Nội.
Trước đó, nhiều người không khỏi hoài nghi khi cho rằng loài cây này không phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.

Nhưng đến thời điểm hiện tại theo ghi nhận của phóng viên thì nhiều cây phong vẫn đang sống tốt và cho ra lá đều.


 Vào đầu mùa thu, lá cây chuyển màu đỏ hoặc cam rồi rụng khi đông đến. 
Đến cuối năm chúng ta có thể sẽ thấy rõ hơn những chiếc lá phong chuyển màu trong khí hậu ở Hà Nội như thế nào .

 

Minh Khánh

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ